Các căng thẳng chính trị gia tăng

các Ðức giám mục Sri Lanka kêu gọi hòa giải

 

Các căng thẳng chính trị gia tăng, các Ðức giám mục Sri Lanka kêu gọi hòa giải.

Colombo [Asianews 10/2/2010] - Trước những căng thẳng giữa hai phe ủng hộ và chống chính phủ, các Ðức giám mục Sri Lanka kêu gọi hòa bình và hòa giải.

Ðược biết sau khi tái cử, tổng thống Rajapaksa giải tán Quốc hội và cho tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 4 năm 2010. Ông muốn có được sự ủng hộ của 2 phần 3 dân biểu quốc hội để cai trị đất nước. Các phe chống và ủng hộ chính phủ đụng độ nhau tại thủ đô Colombo. Các lãnh tụ Kitô phản đối gian lận bầu cử và các Ðức giám mục kêu gọi các chính trị gia cũng như thường dân chấm dứt bạo động.

Hôm thứ Hai mùng 8 tháng 2 năm 2010, tướng Sarah Fonseka, thủ lãnh các đảng đối lập, người đã thất cử trong cuộc bầu cử vừa qua, đã bị chính phủ bắt giam. Các đảng đối lập cho biết sẽ đưa vụ việc ra tòa và tố cáo trước cộng đồng thế giới. Họ nói rằng họ có đủ lý do để tin rằng ông Fonseka sẽ bị mưu sát trong tù. Bà Anoma, vợ ông Fonseka, đã vào tù thăm chồng. Bà cho biết ông đang tuyệt thực và không còn tin tưởng bất cứ người nào.

Tại thủ đô, những người ủng hộ của cả hai phía đã đụng độ nhau trên các đường phố hôm thứ Tư 10 tháng 2 năm 2010. Hằng chục ngàn người đã biểu tình, đốt hình nộm của tổng thống Rajapaksa và yêu cầu trả tự do cho ông Fonseka. Những người ủng hộ chính phủ đã ném đá vào đám đông.

Trong một tuyên ngôn chung được cho công bố hôm thứ Tư 10 tháng 2 năm 2010, các Ðức giám mục Công giáo và Tin lành kêu gọi hòa bình và chấm dứt bạo động. Các nhà lãnh đạo Giáo hội Kitô nói rằng các nguyên tắc dân chủ bị chà đạp và dân chúng không được hướng dẫn để nắm bắt tình hình và hiểu rõ các vấn đề.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page