Ðức thánh cha nêu gương

cầu nguyện của thánh Anton Padova

 

Ðức thánh cha nêu gương cầu nguyện của thánh Anton Padova.

Roma[ cna 10/2/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nêu gương cầu nguyện của thánh Anton Padova.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư mùng 10 tháng 2 năm 2010, Ðức thánh cha đã ôn lại gương sáng của thánh Anton Padova, một trong những vị thánh nổi tiếng nhứt trong lịch sử Giáo hội về mẫu gương cầu nguyện.

Ðức thánh cha nhấn mạnh đến một trong những khía cạnh của sự cầu nguyện là tin tưởng mở rộng tâm hồn với Chúa. Theo Ðức thánh cha, đây là một trong những điểm nổi bật của nền thần học Phan sinh. Thần học này nhấn mạnh đến vai trò trọng tâm của tình yêu Chúa là sức mạnh thấm nhập cảm xúc, ý chí, tâm hồn con người và là nguồn hiểu biết vượt qua mọi thứ hiểu biết.

Thánh Anton chào đời trong một gia đình quý tộc tại Lisboa, Bồ đào nha, năm 1195. Ngài gia nhập dòng Phanxico hèn mọn với hy vọng được đi truyền giáo tại Maroc. Nhưng, vì bệnh hoạn, ngài phải trở lại Ý. Tại đây, ngài dấn thân vào nhiều hoạt động tông đồ. Ngài qua đời năm 36 tuổi và một năm sau, được Ðức giáo hoàng Gregorio IX phong thánh.

Theo Ðức thánh cha, thánh Anton đã đóng góp rất nhiều vào việc phát huy linh đạo Phan sinh. Ngài là một trong những nhà thần học đầu tiên của Dòng này. Năm 1946, thánh nhân được đức Pio XII công bố là "tiến sĩ Hội Thánh".

Thánh nhân là người thấu hiểu hơn ai hết những yếu đuối của bản tính con người. Ngài biết con người dễ hướng chiều về tội lỗi và các tật xấu nên không ngừng khuyên nhủ dân chúng phải luôn chiến đấu chống lại các mối tội đầu như kiêu ngạo, hà tiện và bất chính. Vào đầu thế kỷ 13, thương mãi phồn thịnh, các đô thị mở rộng, nhiều người không còn quan tâm đến nhu cầu của người nghèo. Chính vì vậy mà thánh Anton luôn mời gọi các tín hữu hãy tưởng nghĩ đến sự giàu có đích thực là sự giàu có của tâm hồn và tỏ tình liên đới với những người túng thiếu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page