Ðức thánh cha cầu mong được tiếp tục

đối thoại với Giáo hội Tin lành Luther

 

Ðức thánh cha cầu mong được tiếp tục đối thoại với Giáo hội Tin lành Luther.

Roma [AFP 10/2/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI mong muốn đẩy mạnh cuộc đối thoại với Giáo hội Tin lành Luther.

Sau buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư mùng 10 tháng 2 năm 2010, Ðức thánh cha đã tiếp một phái đoàn của Giáo hội Tin lành Luther Hoa kỳ. Trong cuộc gặp gỡ, ngài mong muốn đẩy mạnh cuộc đối thoại với Giáo hội này, vốn đã bắt đầu đày hứa hẹn sau Công đồng Vatican II.

Ðức Benedicto XVI nhìn nhận rằng kể từ khi ngài được bầu làm giáo hoàng vào năm 2005, "các quan hệ giữa Công giáo và Tin lành Luther luôn tiến triển tốt đẹp, nhứt là trên phương diện cộng tác thực tế để phục vụ Tin Mừng".

Ngài ngỏ lời với phái đoàn do Ðức giám mục Mark Hanson cầm đầu như sau: "Tôi tha thiết cầu mong cho cuộc đối thoại liên tục giữa các tín hữu Tin lành Luther và người Công giáo, tại Hoa kỳ cũng như trên quy mô thế giới, đạt được kết quả tốt đẹp dựa trên những thỏa thuận đã đạt được". Theo Ðức thánh cha, để đạt được mục đích đó, cần phải nhiệt thành cầu nguyện và trở về với Chúa Kitô.

Theo chương trình, Ðức thánh cha sẽ viếng thăm nhà thờ Tin lành Luther tại Roma vào ngày 14 tháng 3 năm 2010. Ðây là lần đầu tiên, ngài thực hiện một chuyến viếng thăm như thế.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page