Giáo hội tại Phi luật tân cung ứng

45 ngàn thiện nguyện viên

để đề phòng gian lận bầu cử

 

Giáo hội tại Phi luật tân cung ứng 45 ngàn thiện nguyện viên để đề phòng gian lận bầu cử.

Manila [Asianews 5/2/2010] - Giáo hội tại Phi luật tân cung ứng 45 ngàn thiện nguyện viên để đề phòng gian lận bầu cử.

Một tổ chức của Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân hiện đang tổ chức một đạo quân gồm 45 ngàn thiện nguyện viên để theo dõi tại các phòng phiếu, vạch trần những vụ gian lận bầu cử và giúp người dân ý thức về trách nhiệm của mình.

Tổ chức nói trên có tên là "Hội đồng Mục vụ Giáo xứ vì bỏ phiếu có trách nhiệm"do Hội đồng Giám mục Phi luật tân đề ra.

Bà Henrietta de Villa, chủ tịch của Tổ chức nói rằng nhiệm vụ của các thiện nguyện viên là quan sát và nghiên cứu cách bỏ phiếu của người dân. Theo bà De Villa, một khi dân chúng đã biết xử dụng lá phiếu của mình một cách có trách nhiệm, thì sẽ ít có nguy cơ gian lận hơn. Nhưng quan trọng hơn, sứ mệnh của Giáo hội là giúp cho quốc gia bảo đảm được một cuộc bỏ phiếu tự do và công bình.

Phi luật tân là một quốc gia nổi tiếng với việc mua phiếu, thị oai và gian lận. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là các mối quan hệ gia đình giữa các ứng cử viên và cử tri. Bạo động và giết người là điều thường xảy ra trong các cuộc bầu cử.

Sau biến cố bi thảm tại Maguindanao, miền nam nước này, ngày 23 tháng 11 năm 2009, chính phủ đã quyết định gắn các máy rà soát tại các phòng phiếu để tránh các cuộc bạo động.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page