Ðức thánh cha kêu gọi Guatemata

chống lại nghèo đói và tham nhũng

 

Ðức thánh cha kêu gọi Guatemata chống lại nghèo đói và tham nhũng.

Roma [Zenit 7/2/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi Guatemala chống lại nghèo đói và tham nhũng.

Hôm thứ Bảy mùng 6 tháng 2 năm 2010, nhân dịp tiếp kiến tân đại sứ Guatemala bên cạnh Tòa Thánh đến trình ủy nhiệm thư, Ðức thánh cha kêu gọi xã hội nước này "hãy quan tâm một cách đặc biệt đến người nghèo".

Ngoài ra, ngỏ lời với ông Alfonso Roberto Matta Fahsen, tân đại sứ Guatemala, Ðức thánh cha cũng mong rằng nước này sớm từ bỏ "mọi hình thức tham nhũng trong các cơ quan công quyền".

Trong bài diễn văn, Ðức thánh cha nói đến những hậu quả nghiêm trọng của những hiện tượng thời tiết tại Guatemala, khiến gia tăng "nạn hạn hán và làm cho mùa màng thất thoát", làm cho nhiều người phải lâm cảnh nghèo nàn và suy dinh dưởng.

Ðức thánh cha cũng đề cập đến tình trạng của trẻ em tại nước này: vì không được dinh dưỡng một cách thích hợp, các em không có được một sự phát triển thể lý và tâm lý bình thường hay bị buộc phải lao động trước tuổi. Theo Ðức thánh cha, được có lương thực cần thiết là một quyền căn bản của con người và do đó phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Ngoài tài nguyên thiên nhiên và phương tiện kỹ thuật, Ðức thánh cha cũng kêu gọi sự cảm thông và tình liên đới của con người. Ngài khẳng định rằng bác ái là điều mà mọi người đều cần đến.

Ðề cao những giá trị truyền thống của xã hội Guatemala như tình cảm gia đình, tôn trọng người già, ý thức trách nhiệm, Ðức thánh cha kêu gọi hãy đương đầu với những yếu khác khác đang hủy hoại tế bào xã hội Guatemala như buôn bán ma túy, bạo động, nạn mù chữ, các giáo phái. v.v.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page