Bạo động giữa tín hữu Kitô

và Hồi giáo tại Guinê

 

Bạo động giữa tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Guinê.

Conakry, Guinê [AFP 6/2/2010] - Các cuộc bạo động giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo đã khiến cho một người bị thiệt mạng và hai người mất tích.

Một nguồn tin của cảnh sát Guine cho hãng thông tấn Pháp AFP biết: các cuộc bạo động giữa các cộng đồng Kitô và người Hồi giáo tại N'Zerekore, miền Ðông Guine, trong hai ngày thứ Sáu mùng 5 tháng 2 và thứ Bảy mùng 6 tháng 2 năm 2010, đã làm cho một người bị thiệt mạng và hai người mất tích. Nguồn tin cảnh sát cũng nói rằng 8 trong 29 người bị thương hiện đang trong tình trạng đáng quan ngại. Các nguồn tin trên đây cũng được Ðài truyền hình nhà nước xác nhận, nhưng không đưa ra lời bình luận nào.

Các nhân chứng tại chỗ nói rằng kể từ chiều thứ Bảy mùng 6 tháng 2 năm 2010, tình hình đã yên tỉnh, những đêm đến người ta vẫn còn nghe tiếng súng nổ. Chính phủ đã ra lệnh giới nghiêm từ 7 giờ 30 tối đến 5 giờ sáng.

Theo Ðài truyền hình nhà nước, chiều thứ Bảy mùng 6 tháng 2 năm 2010, cựu tỉnh trưởng tỉnh N'Zerekore, đại tá Boureima Condé, hiện đang là bộ trưởng nông nghiệp, đã cùng với một phái đoàn chính phủ đến thị sát tại chỗ. Người bị thiệt mạng đã được chôn cất hôm thứ Bảy mùng 6 tháng 2 năm 2010.

Cuộc bạo động đã bùng nổ khi người Hồi giáo tụ tập để mở lại một đền thờ Hồi giáo, vốn bị chính quyền địa phương ra lệnh đóng cửa vì những căng thẳng giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo kể từ tháng Giêng năm 2010.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page