Một phái đoàn Liên Âu

viếng thăm Orissa Ấn độ

 

Một phái đoàn Liên Âu viếng thăm Orissa, Ấn độ.

Bhubaneswar, Ấn độ [Ucanews 4/2/2010] - Một phái đoàn Liên Âu viếng thăm quận Kandhamal, bang Orissa, Ấn độ là nơi đã xảy ra những cuộc bạo động đẫm máu chống Kitô giáo.

Hôm thứ Năm 4 tháng 2 năm 2010, khi viếng thăm Kandhamal, phái đoàn đã hứa với Ðức tổng giám mục tại đây rằng phái đoàn sẽ trình bày với các chính phủ mình các quan tâm của dân chúng tại đây.

Phái đoàn gồm 12 nhà ngoại giao Liên Âu đã có cuộc gặp gỡ với đức cha Raphael Cheenath, Tổng giám mục Cuttack Bhubaneswar, trước khi viếng thăm quận Kandhamal là nơi diễn ra các cuộc bạo động chống Kitô giáo hồi dạo tháng 9 năm 2008.

Ðức cha Cheenath nói với phái đoàn ngoại giao Liên Âu rằng "Kandhamal vẫn chưa trở lại tình trạng bình thường". Hiện vẫn còn khoảng 10 ngàn người lánh nạn, vì chưa dám trở về quê quán.

Chính quyền hứa tái thiết nhà cửa, nhưng cho tới nay vẫn chưa thực hiện lời hứa.

Ðức cha Cheenath nói rằng người Công giáo và các nhóm Kitô khác đã quyên đủ tiền để xây cất khoảng 2,000 căn nhà, nhưng nhu cầu hiện tại đòi hỏi phải có thêm 3 ngàn căn nhà nữa.

Trong cuộc bạo động kéo dài 7 tuần lễ, các nhóm ấn giáo cực đoan đã đốt phá nhà cửa, nhà thờ và tu viện, gây thiệt mạng cho khoảng 60 người.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page