Chính phủ Anh bãi bỏ một số

điều khoản trong dự luật bình đẳng

 

Chính phủ Anh bãi bỏ một số điều khoản trong dự luật bình đẳng.

London [Cathnews 4/2/2010] - Chính phủ Anh bãi bỏ một số điều khoản trong dự luật bình đẳng có ảnh hưởng đến quyền tự do của các Giáo hội.

Quyết định trên đây được đưa ra sau khi Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng dự luật là một vi phạm "luật tự nhiên".

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm thứ Hai mùng 1 tháng 2 năm 2010, khi tiếp kiến các Ðức giám mục Anh và xứ Wales nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phero và Phaolo, Ðức thánh cha nhắc đến dự luật này và nói rằng trong khi bảo đảm mọi cơ hội đồng đều cho mọi công dân, dự luật bình đẳng lại tước đoạt quyền tự do của các cộng đồng tôn giáo nào muốn sống trung thực với niềm tin của mình.

Ðược biết, dự luật buộc các Giáo hội phải tránh kỳ thị đối với những người đồng tính và do đó phải nhận những người đồng tính làm giáo viên trong các trường học cũng như các tổ chức xã hội của mình.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page