Ðức hồng y Tổng giám mục Mehico

kêu gọi giới trẻ làm chứng cho Chúa Kitô

 

Ðức hồng y Tổng giám mục thành phố Mehico kêu gọi giới trẻ làm chứng cho Chúa Kitô.

Mehico [CNA 3/2/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục thành phố Mehico kêu gọi giới trẻ làm chứng cho Chúa Kitô.

Trong bài giảng thánh lễ nhân Ngày Giới Trẻ toàn quốc được cử hành tại tiểu chủng viện Mehico, Ðức hồng y Norberto Rivera Carrera kêu gọi giới trẻ "hãy thắng vượt sự sợ hãi để mang cờ hiệu của Chúa Kitô", can đảm rao giảng đức tin, niềm hy vọng và lòng bác ái" theo gương của Ðức thánh cha Gioan Phaolo II.

Ðức hồng y Tổng giám mục Mehico khuyên các bạn trẻ hãy "hành động như các nhà truyền giáo, không sợ phải rao giảng Chúa Kitô trong thành phố và làm như thế với niềm xác tín rằng mình là những nhà truyền giáo được Chúa kêu gọi trở thành ánh sáng".

Ðức hồng y nói: "Các con đừng sợ làm nhà truyền giáo. Ðừng xấu hổ khi rao giảng Chúa Kitô cho người khác trong khu phố và đô thị của mình. Các con đừng sợ phải mang cờ hiệu của Chúa Kitô".

Hàng ngàn bạn trẻ đã tham dự Ngày Giới Trẻ toàn quốc.

Cũng liên quan đến Mehico. Chính quyền tại thành phố Mehico đã nhìn nhận rằng phá thai là một "tai ương" của thủ đô. Một bản báo cáo được chính quyền địa phương tại đây cho công bố cho biết: cứ 10 người phụ nữ, có đến 7 người muốn phá thai.

Bản báo cáo nói trên đã được trao cho Ủy ban Y tế của Quốc hội lập hiến. Theo bản báo cáo, tính từ tháng tư năm 2007, nghĩa là khi thành phố Mehico hợp pháp hóa việc phá thai, cho đến tháng 12 năm 2009, đã có trên 50 ngàn người xin phá thai trước tuần lễ thứ 12 của thời kỳ thai nghén. 68 phần trăm những người phụ nữ này cuối cùng đã chọn lựa việc phá thai. Chỉ có 32 phần trăm tiếp tục giữ bào thai.

Bản báo cáo cũng ghi rõ: bệnh viện Beatriz Velasco de Aleman và bệnh viện Ticoman là hai nơi phá thai chính của thành phố.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page