Giới thiệu Sứ điệp mùa Chay 2010

của Ðức thánh cha

 

Giới thiệu Sứ điệp mùa Chay 2010 của Ðức thánh cha.

Vatican [AFP 4/2/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi các tín hữu Kitô trên khắp thế giới hãy dấn thân xây dựng những xã hội công bình.

Trong sứ điệp mùa chay 2010 được cho công bố hôm thứ Năm mùng 4 tháng 2 năm 2010, Ðức thánh cha khẳng định rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh. Ngài mời gọi xây dựng những xã hội công bằng.

Ðức thánh cha nhìn nhận rằng "của cải vật chất là hữu ích và cần thiết". Chính Chúa Giêsu đã săn sóc các bệnh nhân, nuôi sống đám đông đi theo Ngài. Nhưng Ngài quở trách thái độ dửng dưng của con người. Thái đố ấy ngày nay vẫn còn khiến cho hằng trăm triệu người phải chết vì thiếu lương thực, nước uống và sự chăm sóc.

Nhưng theo Ðức thánh cha, "sự công bằng giao hoán không mang lại cho con người tất cả những gì thuộc về nó. Con người còn cần phải sống bằng Thiên Chúa, bởi vì những gì thuộc về con người vượt trội cơm bánh gắp bội phần".

Ðức thánh cha khẳng định rằng bất công không chỉ xuất phát từ những nguyên nhân ngoại tại, mà bắt nguồn từ chính trái tim con người, là nơi người ta khám phá ra mầm móng của thái độ đồng lõa bí ẩn với sự dữ.

Trong cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp mùa chay năm 2010 của Ðức thánh cha, Ðức hồng y Joseph Paul Cordes, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh "Cor Unum" [đồng tâm] đã nhấn mạnh rằng cần phải sửa "điều chỉnh" một số yếu tố xã hội sinh ra bất công. Theo vị hồng y Cordes, về phương diện này, Giáo hội vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng.

Nhắc lại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu, trong đó các vị nghị phụ đã lên tiếng tố cáo tệ nạn tham nhũng và óc "bộ tộc", Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum nhấn mạnh rằng thật là một thóa mạ đối với các tín hữu Kitô khi xếp họ vào hàng ngũ những người chống lại việc phân phối của cải một cách công bình hay không ngừng bảo vệ một trật tự xã hội bất công.

Sứ điệp mùa chay 2010 của Ðức thánh cha sẽ được đọc trong các nhà thờ Công giáo trên khắp thế giới vào Ngày Thứ Tư Lễ Tro 17 tháng 2 năm 2010.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page