Ðảo Maurice kỷ niệm 175 năm

bãi bỏ chế độ nô lệ

 

Ðảo Maurice kỷ niệm 175 năm bãi bỏ chế độ nô lệ.

Maurice [Zenit 3/2/2010] - Ðảo Maurice kỷ niệm 175 năm bãi bỏ chế độ nô lệ.

Hôm thứ Hai mùng 1 tháng 2 năm 2010, Ðức cha Maurice Piat, Giám mục Port Louis, đảo Maurice, đã chủ sự một thánh lễ và khánh thành một bức tượng để đánh dấu cuộc tranh đấu của những ngừi nô lệ cách đây 175 năm.

Tham dự buổi lễ kỷ niệm 175 năm bãi bỏ chế độ nô lệ có ông Joaquim Chissano, cựu tổng thống Mozambique và đại diện của La Reunion và Madagascar.

Trong bài diễn văn đọc trong buổi lễ, nhà lãnh đạo Maurice, Sir Anerood Jugnauth, đã tố cáo sự kiện chế độ nô lệ "vẫn luôn tồn tại dưới những hình thức khác mà các thế hệ tương lai phải đương đầu". Hai hình thức nô lệ mới được ông Jugnauth nhắc tới là: sự kiện chủ nhân không tôn trọng quyền của nhân viên và các tệ nạn xã hội như ma túy mà nạn nhân thường là giới trẻ.

Về phần mình, thủ tướng Maurice, ông Navin Ramgoolan, đã nhắc lại rằng có nhiều người nô lệ thà chết hơn là làm nô lệ. Thủ tướng Maurice ám chỉ đến hàng ngàn người nô lệ bị cưỡng bách từ Phi Châu, nhứt là từ Mozambique sang đảo Maurice.

Ngày 1 tháng 2 hằng năm là ngày lễ nghỉ tại Ðảo này. Ðây là ngày kỷ niệm những người nô lệ đã bỏ mình tại đây.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page