Ðức thánh cha ôn lại cuộc đời

và giáo huấn của thánh Ða minh

 

Ðức thánh cha ôn lại cuộc đời và giáo huấn của thánh Ða minh.

Vatican [CNA 3/2/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI ôn lại cuộc đời và giáo huấn của thánh Ða minh.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư mùng 3 tháng 2 năm 2010, Ðức thánh cha đã nói đến gương truyền giáo của vị thánh này: thánh nhân rao giảng Tin mừng không những cho những người chưa biết Chúa Kitô mà còn cho các cộng đồng Kitô nữa.

Theo Ðức thánh cha, Ðấng sáng lập dòng thuyết giảng luôn nói với Chúa và về Chúa.

Lúc còn trẻ, thánh nhân đã nổi tiếng là người yêu thương người nghèo và hoạt động bác ái. Khi thụ phong linh mục, thánh nhân xem chức linh mục như một công việc phục vụ cần phải thi hành một cách tận tụy và khiêm tốn.

Khi thi hành chức vụ, thánh Ða minh đã được Ðức cha Diego, Giám mục Osma tại Bắc Âu trao cho trách nhiệm liên lạc ngoại giao. Ðây là lúc thánh nhân nhận ra hai thách đố lớn cho Giáo hội: một là nhiều người vẫn chưa biết Chúa Kitô, hai là sự xâu xé trong nội bộ Giáo hội vốn có ảnh hưởng tiêu cực đối với đời sống Kitô, nhứt là tại miền Nam nước Pháp.

Theo Ðức thánh cha, đi từ nhận thức ấy, thánh Ða minh đề ra một số mục tiêu như hoạt động tông đồ đối với những người chưa biết ánh sáng Tin Mừng và tái phúc âm hóa những cộng đồng Kitô.

Ðức thánh cha nói rằng gương của vị thánh này nhắc nhở chúng ta rằng trong trái tim của Giáo hội ngọn lửa truyền giáo phải luôn bừng cháy; ngọn lửa ấy phải thôi thúc chúng ta không ngừng loan báo Tin Mừng và nơi nào cần, bắt tay vào công cuộc rao giảng Tin Mừng mới.

Ðức thánh cha nhấn mạnh đến gương sáng của đời sống cộng đồng và khó nghèo của thánh nhân và các môn đệ của ngài.

Kết thúc bài huấn dụ, Ðức thánh cha khuyên các vị mục tử và giáo dân nên trau dồi "chiều kích văn hóa" của đức tin, để vẽ đẹp của chân lý Kitô được hiểu rõ hơn và để cho đức tin có thể được nuôi dưỡng, củng cố và bênh vực.

Nhân năm linh mục, Ðức thánh cha nhắn nhủ các linh mục và chủng sinh nên xem trọng việc học hành và nghiên cứu. Ngài nói rằng phẩm chất của thừa tác linh mục cũng tùy thuộc ở những cố gắng học hỏi các chân lý mạc khải.

Ðức thánh cha nói rằng thánh Ða minh nhắc chúng ta rằng thần học cũng có một chiều kích thiêng liêng và mục vụ. Ai cũng có thể tìm thấy niềm vui sâu xa khi chiêm ngắm vẽ đẹp của chân lý xuất phát từ Thiên Chúa.

Cuối cùng, suy nghĩ về gia sản của thánh Ða Minh, Ðức thánh cha nhìn nhận rằng vị thánh này đã quan tâm một cách đặc biệt đến các dòng nữ Ða Minh. Ðức thánh cha nói rằng chỉ trên Thiên Ðàng chúng ta mới hiểu được lời cầu nguyện của các nữ tu Ða minh chiêm niệm là cần thiết cho hoạt động tông đồ".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page