Liên hiệp Anh Giáo truyền thống

tiến gần đến thông hiệp trọn vẹn

với Giáo hội Công giáo

 

Liên hiệp Anh Giáo truyền thống tiến gần đến thông hiệp trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

London [CWN 29/1/2010] - Liên hiệp Anh Giáo truyền thống tiến gần đến thông hiệp trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Ðức cha John Hepworth, lãnh đạo của Liên hiệp Anh Giáo truyền thống đã làm những bước tiến gần đến hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Vị Giám mục Anh giáo này cho biết sắp tới ngài sẽ gặp các viên chức của Bộ giáo lý đức tin và các Giám mục Anh giáo nào đã cùng với ngài ký tên vào một thỉnh nguyện thư gởi về Tòa thánh để xin được đón nhận vào trong Giáo hội Công giáo.

Trong một lá thư gởi cho các tín hữu trong Liên Hiệp Anh Giáo Truyền Thông, Ðức cha Hepworth nhắc lại nội dung của tông hiến "Anglicanorum Coetibus", theo đó các tín hữu Anh giáo có thể trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo mà vẫn giữ bản sắc Anh giáo của mình, tức duy trì các truyền thống anh giáo trong việc cử hành phụng vụ.

Nhà lãnh đạo của Liên hiệp Anh Giáo truyền thống khẳng định như sau: "Chúng ta sẽ trở thành Công giáo Anh giáo, chứ không phải Công giáo La mã". Ngài giải thích rằng tông hiến của Ðức thánh cha cho phép các Ðức giám mục Anh Giáo nào muốn trở lại Công giáo có thể duy trì truyền thống đáng tôn quý của anh giáo về tu đức, phụng vụ, kỹ luật và thần học.

Ðức cha Hepworth nhìn nhận rằng có một số người Anh Giáo phản đối việc Tòa Thánh buộc tất cả các Giám mục và Linh mục thuộc Liên Hiệp Anh Giáo Truyền thống phải được truyền chức lại nếu muốn gia nhập Công giáo, bởi vì theo Giáo lý Công giáo, việc truyền chức trong Anh giáo không thành sự.

Nhưng vị Giám mục Anh giáo người Úc này nói: cần phải nhìn nhận rằng "chúng ta muốn vượt qua Liên Hiệp Anh Giáo để bảo đảm tính thành sự của đời sống bí tích. Tòa thánh đang tìm cách bảo đảm điều đó cho chúng ta".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page