Các linh mục Phi luật tân được mời gọi

đề cao cảnh giác trước thái độ hung hãn

và lạm dụng quyền lực

 

Các linh mục Phi luật tân được mời gọi đề cao cảnh giác trước thái độ hung hãn và lạm dụng quyền lực.

Phi luật tân [Ucanews 28/1/2010] - Các linh mục Phi luật tân được mời gọi đề cao cảnh giác trước thái độ hung hãn và lạm dụng quyền lực.

Phát biểu tại Ðại hội linh mục toàn quốc Phi luật tân lần thứ hai, Ðức cha Luis Antonio Tagle, Giám mục Imus nói rằng sự kính trọng của dân Phi đối với các Giám mục và Linh mục là một thách đố đặc biệt đối với hàng giáo sĩ.

Cha Romulo Ponte, một trong 5,300 linh mục tham dự Ðại hội linh mục toàn quốc Phi luật tân lần thứ hai nói rằng linh mục Phi luật tân rất dễ bị "hư hỏng" vì sự kính trọng và chiều chuộng của người dân Phi, nhứt là tại miền Trung và Bắc nước này là nơi có đa số dân theo Công giáo. Theo vị linh mục này, tại một số nơi, linh mục được xem như tỉnh trưởng.

Ðức cha Joel Baylon, Giám mục Masbate trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Legaspi cho biết các linh mục được xem như những người có quyền lực. Ngài nói rằng khi bị các quân đội riêng của các chính trị gia đe dọa, người dân thường tìm đến với linh mục để xin được che chở. Một số người muốn tìm kiếm chức quyền trong chính phủ cũng chạy đến xin Giám mục giới thiệu.

Trong bài nói chuyện hôm 28 tháng Giêng năm 2010, Ðức cha Tagle kêu gọi các linh mục nên có tinh thần khiêm tốn và biết sống cảm thông. Ðây cũng chính là ý tưởng chính trong bài thuyết trình của cha Raniero Cantalamessa, nhà thần học của phủ giáo hoàng. Cha Cantalamessa nói rằng chức linh mục là một Lễ Hiện xuống trường cửu, trong đó linh mục phải sống như Chúa Kitô trong tất cả mọi sự.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page