Các di dân lao động người Phi luật tân

bị buộc phải cải đạo sang Hồi giáo

 

Các di dân lao động người Phi luật tân bị buộc phải cải đạo sang Hồi giáo.

Manila [Asianews 28/1/2010] - Các di dân lao động người Phi luật tân bị cưỡng bách cải đạo sang Hồi giáo.

Cô Joselyn Cabrera, một nữ y tá Phi luật tân làm việc tại bệnh viện Riyadh, Á rập Saudi, trên 10 năm, nói rằng cô đã thấy nhiều người Công giáo hay Kitô Phi luật tân bị buộc phải cải đạo sang Hồi giáo.

Vì tình trạng thất nghiệp cao tại Phi luật tân, hơn 10 triệu người dân nước này đành đi tìm việc làm tại nước ngoài. Mỗi ngày có khoảng 3 ngàn người rời bỏ xứ sở. Gần đây, đa số người di dân lao động Phi luật tân đến các nước Á rập. Trong số 6 trăm ngàn người, có khoảng 2 trăm ngàn người làm việc tại Á rập Saudi.

Cô Cabrera cho biết: sau vài tháng, các chủ nhân đưa ra tối hậu thư: hoặc là theo Hồi giáo, hoặc là mất việc. Người nữ y tá này nói rằng đây là một chọn lựa khó khăn. Nhưng nếu cứ tiếp tục làm việc thì sẽ phải chịu nhiều lạm dụng. Cô nói rằng trong thời gian làm việc tại Á rập Saudi, cô đã chứng kiến ít nhứt 50 người Phi bị cưỡng bách theo Hồi giáo.

Theo Sở lao động nước ngoài của chính phủ Phi luật tân, trong hai năm 2007 và 2008, số người Phi luật tân tìm đến Trung Ðông tăng gần 30 phần trăm.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page