Ðức tân Thượng phụ Chính thống Serbia

đề nghị một cuộc gặp gỡ đại kết vào năm 2013

 

Ðức tân Thượng phụ Chính thống Serbia đề nghị một cuộc gặp gỡ đại kết vào năm 2013.

Belgrade [AFP 28/1/2010] - Ðức tân Thượng phụ Chính thống Serbia đề nghị một cuộc gặp gỡ đại kết.

Hôm thứ Năm 28 tháng Giêng năm 2010, đức Irenee, tân Thượng phụ Chính thống Serbia đã tỏ thiện chí với Tòa thánh Vatican khi đề nghị tổ chức một cuộc gặp gỡ đại kết tại Serbia vào năm 2013.

Ðức thượng phụ Irenee đưa ra đề nghị trên đây trong một cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi được bầu làm Thượng phụ Serbia hôm thứ Sáu 22 tháng Giêng năm 2010.

Theo đề nghị của Ðức thượng phụ Serbia, cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại thành phố Nis, miền Nam Serbia, sinh quán của hoàng đế La mã Constantino. Sở dĩ Ðức thượng phụ Serbia đề nghị tổ chức cuộc gặp gỡ đại kết vào năm 2013 là bởi vì năm đó sẽ là năm kỷ niệm 1700 năm ngày hoàng đế Constantino ban hành chiếu chỉ Milano qua đó chính thức nhìn nhận Kitô giáo trên toàn lãnh thổ đế quốc.

Theo Ðức thượng phụ Irenee, cuộc gặp gỡ đại kết được tổ chức tại thành phố Nis sẽ là cơ hội để các Giáo hội Kitô gặp gỡ nhau và mở ra một con đường mới cho các cuộc gặp gỡ. Con đường mới đó sẽ là "con đường Kitô và chân thành" với ước mong tạo thành một Giáo hội duy nhứt của Chúa Kitô.

Vài ngày trước khi được bầu làm Thượng phụ, đức tân Thượng phụ đã công khai tuyên bố rằng ngài ủng hộ việc Ðức thánh cha viếng thăm Serbia vào năm 2013.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page