Ðức giám mục Venezuela than phiền

về việc nước này đang xa rời Chúa

 

Các Ðức giám mục Venezuela than phiền về việc nước này đang xa rời Chúa.

Caracas, Venezuela [CWN 27/1/2010] - Các Ðức giám mục Venezuela than phiền về việc đất nước đang đi xa Chúa.

Trong một tuyên ngôn mới đây, các Ðức giám mục Venezuela lên án chủ nghĩa tục hóa đang lan rộng, nạn tham nhũng và tình trạng dân chủ bị xói mòn tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tuyên ngôn có đoạn viết: "Ðất nước chúng ta đang trả qua một tình trạng xã hội, chính trị và kinh tế cho thấy có sự xa rời Thiên Chúa. Chúng tôi rất quan ngại về những hành động và tuyên bố của những người đại diện chính quyền đang xem thường tinh thần dân chủ".

Các vị chủ chăn của Giáo hội tại Venezuela tuyên bố: "Chúng tôi xin được nói với toàn thể nhân dân: chúng ta phải duy trì tinh thần yêu nước bằng cách tố cáo các bất công. Chúng tôi xin nhắc lại với mọi người về đòi hỏi phải tôn trọng phẩm giá con người và thăng tiến các quyền và nghĩa vụ".

Giáo hội tại Venezuela đã phải chịu bách hại dưới chế độ của ông Hugo Chavez, người được bầu làm tổng thống từ năm 1999.

Dân số nước này là 27 triệu rưởi người, trong số này có đến 87.5 phần trăm theo Công giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page