Ðức thánh cha lên án sự độc ác dã man

trong các trại tập trung đức quốc xã

 

Ðức thánh cha lên án sự độc ác dã man trong các trại tập trung đức quốc xã.

Roma [AFP 27/1/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI lên án sự độc ác dã man của các trại tập trung Ðức quốc xã.

Ðức thánh cha đã nói đến sự tàn bạo khôn lường của các trại tập trung đức quốc xã trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần hôm thứ Tư 27 tháng Giêng năm 2010, ngày kỷ niệm 65 năm trại Auschwitz Birkenau, Balan được giải phóng.

Vào cuối buổi tiếp kiến, Ðức thánh cha nói: cuộc giải phóng trại Auschwitz và chứng từ của những người còn sống sót đã cho thế giới thấy được những tội ác dã man không thể tả được trong các trại hủy diệt do Ðức Quốc Xã thiết lập.

Ngỏ lời riêng với khách hành hương người Ðức, Ðức thánh cha khẳng định rằng "sự ghê tởm của đức quốc xã nhắc nhở chúng ta phải tôn trọng sự sống" con người.

Trong lời kêu gọi, Ðức thánh cha nói rằng "Ngày Tưởng Niệm" được cử hành vào ngày thứ Tư 27 tháng Giêng năm 2010 được dành để nhớ đến tất cả "các nạn nhận của những tội ác" của đức quốc xã, nhứt là việc hủy diệt có kế hoạch đối với người Do thái. Ðức thánh cha cũng nhân dịp này vinh danh tất cả những ai đã dám liều mạng sống để bảo vệ những người bị săn đuổi.

Ðức thánh cha nói: "Với cảm xúc, chúng ta nghĩ đến vô số nạn nhân của một thứ hận thù chủng tộc và tôn giáo mù quáng; họ đã phải chịu lưu đày, tù tội, chết chóc trong những nơi vô nhân đạo này". Theo Ðức thánh cha, những biến cố này, nhứt là cuộc sát tế người Do thái, khiến chúng ta phải luôn cương quyết tôn trọng mỗi người, để tất cả mọi người đều được xem như là thành phần của cùng một đại gia đình.

Tưởng cũng nên nhắc lại có trên một triệu người, trong đó có một triệu người Do thái trên toàn âu châu, đã bị sát hại trong trại tập trung Auschwitz do đức quốc xã thiết lập tại Balan năm 1940. Trại này đã được quân đội liên xô giải phóng ngày 27 tháng Giêng năm 1945.

Năm 2005, Liên hiệp quốc đã tuyên bố lấy ngày này để tưởng niệm các nạn nhân của cuộc sát tế.

Năm 1941, Ðức thánh cha Benedicto XVI được 14 tuổi; ngài đã buộc phải gia nhập đội thiếu niên tiền phong Hitler.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page