Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô

kêu gọi xóa nợ cho Haiti

 

Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô kêu gọi xóa nợ cho Haiti.

Geneve [AFP 25/1/2010] - Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô kêu gọi xóa nợ cho Haiti.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Hai 25 tháng Giêng năm 2010, Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô gọi tắt là COE đã kêu gọi cộng đồng thế giới hãy xóa nợ cho Haiti, là nơi mà trận động đất hôm 12 tháng Giêng năm 2010 đã làm cho ít nhứt 150 ngàn người bị thiệt mạng.

Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô nói rằng "bởi vì nợ nần quốc tế đã khiến cho quốc gia này trở nên nghèo nàn, cho nên Hội đồng này và các thành viên đại kết của hội đồng yêu cầu hãy tha nợ tức khắc và vô điều kiện cho Haiti để nước này có thể tái thiết về lâu về dài".

Hiện nay món nợ của Haiti đối với nước ngoài lên đến 640 triệu mỹ kim. Là một trong những nước nghèo nhứt thế giới, mỗi năm nước này lại phải trả ít nhứt là 50 triệu mỹ kim cho khoản tiền lời.

Hôm thứ Hai 25 tháng Giêng năm 2010, Hoa kỳ, Pháp, Tây Ban Nha, Brasil, Liên hiệp quốc và tổ chức các quốc gia Mỹ Châu đã nhóm họp tại Montreal để giúp phối hợp công cuộc viện trợ ngắn hạn và dài hạn cho Haiti. Sau cuộc gặp gỡ này sẽ có một hội nghị các nước viện trợ.

Theo hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô, mọi viện trợ tài chính để tái thiết Haiti nên được thực hiện dưới hình thức "quà tặng" hơn là "vay mượn" và những quà tặng này không nên đi đôi với những điều kiện mà các tổ chức quốc tế thường áp đặt lên các nước nghèo.

Tổ chức không chính phủ "Oxfam" cũng đã lên tiếng kêu gọi xóa nợ cho Haiti và Ngân Hàng Thế Giới cũng đã triễn hạn 5 năm món nợ 38 triệu mỹ kim mà nước này đang nợ Ngân Hàng.

Ðược thành lập vào năm 1948, Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô qui tụ 349 Giáo hội Kitô gồm Tin lành, Chính thống, Anh giáo và cộng đồng Giáo hội khác, đại diện cho 560 triệu tín hữu Kito tại trên 110 quốc gia. Riêng Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của Hội đồng này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page