Nhờ Tin Mừng

nhiều tay buôn ma túy

từ bỏ con đường tội ác

 

Nhờ Tin Mừng, nhiều tay buôn ma túy từ bỏ con đường tội ác.

Phi  luật tân [Asianews 23/1/2010] - Nhờ Tin Mừng, nhiều người buôn ma túy tại Manila, Phi luật tân từ bỏ con đường tội ác.

Tại khu phố Qiapo, Manila, trên 150 người buôn ma túy đã từ bỏ các hoạt động tội ác và đi tìm một kế sinh nhai khác cho gia đình. Có được như thế là nhờ chương trình huấn luyện và tìm việc làm do một linh mục và giáo dân Manila khởi xướng.

Cha Suarez, giám đốc phòng giáo lý của Tổng giáo phận Manila cho biết: trong nhiều năm qua, không ai dám giúp những người này xây dựng lại cuộc sống của họ. Họ cần Lời Chúa hơn bất cứ điều gì khác.

Qiupo là một trong những khu phố đông dân nhứt của thủ đô Manila. Tại đây có nhà thờ Nazareth với bức tượng Chúa Giêsu Nazareth Ðen nổi tiếng thu hút không biết bao nhiêu khách hành hương. Nhưng mực độ dân số cao,sự qua lại của du khách cũng như lối sống sa đọa khiến cho khu phố này trở thành một mãnh đất mẫu mỡ cho việc trộm cắp và buôn bán ma túy được nhiều gia đình xem như sinh kế duy nhứt.

Hiện đã có khoảng 50 gia đình vướng vào việc buôn bán ma túy đã đến xin cha Suarez giúp đỡ. Kể từ 6 tháng qua, vị linh mục này bắt đầu thăm viếng thường xuyên các gia đình.

Cha cho biết nhờ thăm viếng thường xuyên như thế cha được họ tin tưởng và nhờ đó cha mới có thể dạy cho họ giáo lý và những giá trị Kitô cơ bản. Nhờ sự giúp đỡ của một số giảng viên giáo lý, chuyên gia tâm lý và nhân viên xã hội, cha Suarez đã huấn luyện được một số lãnh đạo cho nhiều gia đình, nhờ thế làm phát sinh một cộng đồng có thể đưa ra các sáng kiến và chương trình khác.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page