Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan

được triệu tập về Roma

để tường trình về tình hình

Giáo hội tại nước này

 

Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan được triệu tập về Roma để tường trình về tình hình Giáo hội tại nước này.

Ái Nhĩ Lan [Tổng hợp từ các báo La Croix, The Irish Times và the Guardian 21/01/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Các Ðức giám mục cai quản 26 giáo phận của Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan được Ðức Thánh Cha Benedicto XVI triệu tập về Roma trong hai ngày 15 và 16 tháng Hai năm 2010.

Trong số ra ngày 20 tháng Giêng năm 2010, báo The Guardian, phát hành tại Anh Quốc và báo the Irish Times, xuất bản tại Ái Nhĩ Lan, tiết lộ: sau khi chính phủ Ái Nhĩ Lan cho công bố bản phúc trình có tên là "Murphy" về các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục Tổng giáo phận Dublin trong vòng 30 năm qua, Ðức thánh cha đã muốn gặp gỡ tất cả các Ðức giám mục nước này tại Roma.

Theo hãng tin I. Media, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cũng đã xác nhận việc Ðức thánh cha muốn gặp gỡ tất cả các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan. Trong cuộc gặp gỡ, Ðức thánh cha sẽ trao cho các Ðức giám mục lá thư mà ngài muốn nhắn gởi đến ngừoi Công giáo Ái Nhĩ Lan.

Cha Lombardi khẳng định rằng 26 vị Giám mục Ái Nhĩ Lan được Ðức thánh cha triệu tập về Roma trong một bối cảnh mà ai cũng biết. Ngoài ra theo tin của Báo The Guardian, trong cuộc gặp gỡ, trước hết các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan sẽ lắng nghe Ðức thánh cha nói và sau đó sẽ phát biểu trước mặt Ðức thánh cha và một số viên chức giáo triều.

Theo nhựt báo Công giáo Pháp La Croix, Ðức thánh cha sẽ trình bày nội dung lá thư mà ngài sẽ gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan sau việc chính phủ nước này cho công bố phúc trình về những hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Theo báo La Croix, lá thư của Ðức thánh cha gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan sẽ được cho công bố vào thứ Tư Lễ Tro ngày 17 tháng Hai năm 2010. Ðức thánh cha đã quyết định viết thư cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan trong cuộc gặp gỡ với Ðức hồng y Sean Brady, giáo chủ Giáo hội Công giáo Ái Nhĩ Lan và Ðức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin ngày 11 tháng 12 năm 2009. Trong cuộc gặp gỡ với sự có mặt của nhiều viên chức phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh và nhiều vị hữu trách tại các bộ giáo triều, Tòa thánh cho biết Ðức Thánh Cha lấy làm tủi hổ và vô cùng đau buồn.

Kể từ cuộc gặp gỡ này, Ðức thánh cha đã nhận đơn từ chức của nhiều vị Giám mục Ái Nhĩ Lan bị tố cáo đã bao che cho các giáo sĩ có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em. Trước hết là Ðức cha Donal Murray, Giám mục Limerick. Là Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Dublin từ năm 1982 đến năm 1996, vị Giám mục này đã bị bản phúc trình Murphy của bộ tư pháp Ái Nhĩ Lan tố cáo là có một hành động không thể tha thứ được. Sau ngài, nhân dịp lễ Giáng Sinh 2009, cũng có ba vị Giám mục khác nộp đơn xin từ chức lên Ðức thánh cha. Hiện giờ, các đơn này chưa được Tòa thánh chính thức chấp thuận.

Theo báo La Croix, cuộc khủng hoảng của hàng Giám mục Ái Nhĩ Lan có thể là cơ hội để thực hiện một cuộc "tái tổ chức" quan trọng trong Giáo hội.

Ðể chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Ðức thánh cha, hôm thứ Sáu 22 tháng Giêng năm 2010, các đức giám mục Ái Nhĩ Lan có phiên họp bất thường tại học viện Saint Patrick, tại Maynooth, gần Dublin.

Về việc Ðức thánh cha triệu tập các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan về Roma, báo The Irish Times viết như sau:

"Ðức thánh cha triệu tập các đức giám mục Ái Nhĩ Lan về Roma để thảo luận về vụ lạm dụng tình dục tai tiếng của hàng giáo sĩ. Theo báo "The Irish Catholic", Ðức thánh cha đã triệu tập cuộc gặp gỡ vào tháng Hai năm 2010 vì điều được xem như là một tình trạng rất nghiêm trọng tại Ái Nhĩ Lan.

Người ta tin là Tòa Thánh rất quan tâm đến sự phẩn nộ và sửng sốt của người Công giáo kể từ sau khi bản phúc trình "Ryan and Murphy" về những vụ lạm dụng tình dục được cho công bố.

Báo The Irish Catholic cho biết cuộc gặp gỡ của Ðức thánh cha với các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng Hai năm 2010 và cũng giống như cuộc gặp gỡ của Ðức thánh cha với Ðức hồng y Sean Brady và Ðức tổng giám mục Diarmuid Martin ngày 11 tháng 12 năm 2009, trong đó có nhiều viên chức giáo triều tham dự.

Người ta chờ đợi là các đề nghị đền bù sẽ được trình bày cùng với những chỉ đạo của Ðức thánh cha.

Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan sẽ trở về giáo phận của mình vào Ngày Thứ Tư Lễ Tro 17 tháng Hai năm 2010 để trình bày vấn đề cho giáo dân được am tường".

Báo The Irish Times viết rằng có lẽ trong lá thư, Ðức thánh cha sẽ không đề cập đến những vấn đề hành chánh, bàn giấy và tổ chức của Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan. Trái lại, ngài sẽ khuyên nhủ giáo dân, nhắc nhở họ về vai trò quan trọng của Giáo hội tiên khởi Ái Nhĩ Lan trong việc quảng bá Kitô giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page