Các Ðức giám mục Nigeria

lên án các cuộc bạo động

tại miền trung nước này

 

Các Ðức giám mục Nigeria lên án các cuộc bạo động tại miền trung nước này.

Nigeria [Zenit 21/1/2010] - Các Ðức giám mục Nigeria lên án các cuộc bạo động tại miền Trung nước này.

Tưởng cũng nên nhắc lại: từ ngày 17 tháng Giêng năm 2010, các cuộc xung đột đẫm máu giữa Hồi giáo và các tín hữu Kitô tại thành phố Jos, Trung nguyên Nigeria, đã khiến cho gần 200 người bị thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải lên đường lánh nạn.

Trong một thông cáo được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo trích thuật, các Ðức giám mục thuộc giáo tỉnh Ibadan lên án các cuộc bạo động. Thông cáo viết rằng chính phủ Nigeria đã tuyên bố với thế giới rằng Nigeria không phải là một quốc gia khủng bố, nhưng tiếc thay, cuộc xung đột đẩm máu vừa qua tại Jos cho thấy sự giả dối và bất lực của chính quyền.

Thông cáo cho biết: những thành phần cực đoan tự xưng là Hồi giáo đã tấn công các tín hữu Kitô ngay trong nhà thờ và nhà ở của họ, giết chóc và đốt phá.

Các Ðức giám mục giáo tỉnh Ibadan kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo trong nước hãy can đảm lên tiếng tố cáo và chống lại chủ nghĩa cực đoan và cuồng tín tôn giáo.

Riêng Ðức cha Ignatius Ayau Kaigama, Tổng giám mục Jos, đã nói với hãng thông tấn Fides rằng "tin tức về những cuộc đụng độ không đúng sự thật". Ngài nói rằng không phải cuộc tấn công và đốt phá một nhà thờ Công giáo là nguyên nhân các cuộc đụng độ.

Theo Ðức cha Kaigama, nguyên nhân chính của các cuộc đụng độ là những yếu tố chủng tộc và chính trị hơn là tôn giáo. Ngài nói rằng cũng như các cuộc bạo động xảy ra hồi năm 2008, các cuộc đụng độ mới đây bắt nguồn từ sự hiểu lầm giữa những người thuộc sắc tộc Hausa theo Hồi giáo và các sắc dân bản xứ vốn đa số theo Kitô giáo.

Ðây không phải là lần đầu tiên các cuộc bạo động vì chủng tộc diễn ra tại thành phố Jos. Tháng 9 năm 2001, cũng đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ trong đó nhiều đền thờ Hồi giáo và nhà thờ bị đốt cháy và làm cho 915 người thiệt mạng. Tháng 11 năm 2008, một cuộc bạo động khác cũng khiến cho 400 người bị thiệt mạng.

Các buộc bạo động tại Jos diễn ra vào giữa lúc tổng thống Nigeria, ông Umaru Yar' Adua, đang chữa bệnh tại Á rập Saudi. Mới đây, phe đối lập đã tổ chức biểu tình để đòi hỏi nhiều thông tin hơn về tình trạng sức khỏe của tổng thống cũng như muốn biết ai là người đang lãnh đạo quốc gia.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page