Phản ứng của Quản thủ Thánh Ðịa

về việc Israel xây thêm một bức tường mới

 

Phản ứng của Quản thủ Thánh Ðịa về việc Israel xây thêm một bức tường mới.

Gierusalem [Zenit 12/1/2010] - Dòng Phanxico quản thủ Thánh Ðịa lên án việc Israel xây cất thêm một bức tường mới.

Ðược biết thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, đã quyết định cho dựng thêm một bức tường dọc theo biên giới với Ai cập để ngăn cản những người di dân lậu từ Phi Châu và những kẻ khủng bố vào Israel.

Phản ứng trước quyết định trên đây của Israel, cha Pierbattista Pizzabella tuyên bố rằng bức tường này sẽ gia tăng sự ngăn cách và tính cách bất khả xâm nhập của biên giới.

Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cha Pizzabella nói rằng, được dựng lên theo mẩu những bức tường đã có tại Dải Gaza và tại vùng Cisjordan, bức tường này cũng sẽ không có gì mới mẽ, bởi vì ngay cả khi không có bức tường này, các nơi đây cũng đã bị kiểm soát chặt chẽ.

Mặc dù thủ tướng Israel tuyên bố sẽ tiếp tục đón nhận người tỵ nạn đến từ những vùng có xung đột, nhưng cha Pizzabella cho rằng những bức tường mà chính phủ Israel cho dựng lên vẫn "rất nguy hại về phương diện xã hội và nhân bản".

Theo linh mục quản thủ Thánh Ðịa, đối với dân chúng Palestine, các bức tường tạo ra những hậu quả bi thảm, "vì họ bị cách ly với trường học, chỗ làm và các sinh hoạt: các cộng đồng bị chia rẽ".

Ðược biết công trình xây dựng bức tường dọc theo biên giới Ai cập sẽ kéo dài hai năm và tốn khoảng 270 triệu mỹ kim.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page