Các tín hữu Tin lành tại Trung Quốc

bị bách hại trong dịp Lễ Giáng Sinh

 

Các tín hữu Tin lành tại Trung Quốc bị bách hại trong dịp Lễ Giáng Sinh.

Bắc Kinh [Asianews 11/1/2010] - Các tín hữu Tin lành tại Trung Quốc bị bách hại trong dịp lễ Giáng Sinh 2009.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, chính quyền địa phương tại miền trung Trung Quốc gia tăng cuộc bách hại đối với các Giáo hội Tin lành không được thừa nhận. Có ít nhứt 44 tín hữu Tin lành đã bị bắt giữ tại tỉnh Hebei, miền Trung Trung Quốc và miền Tây Bắc tỉnh Tân Cương.

Hôm thứ Sáu mùng 8 tháng Giêng năm 2010, khoảng 30 tín hữu, trong đó có một vị mục sư và một trưởng lão đã bị cảnh sát và các cán bộ tại Handan, tỉnh Hebei bắt giữ khi họ đang tham gia một buổi học Kinh Thánh.

Ngày hôm trước, cảnh sát tại Tân Cương cũng bắt giữ 14 người tại quân Aksu. Họ bị thẩm vấn vì họp nhau một cách bất hợp pháp.

Tại tỉnh Tân Cương, một làn sóng bách hại cũng càn quét các tín hữu Kitô người Uyghur cũng như người Hán trong dịp lễ Giáng Sinh vào tháng 12 năm 2009 và Hiễn Linh vào tháng Giêng năm 2010.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page