Quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc

sẽ tiến triển chậm trong năm 2010

 

Quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc sẽ tiến triển chậm trong năm 2010.

Bắc Kinh [Ucanews 8/1/2010] - Các quan sát viên về Giáo hội tại Trung Quốc cho rằng cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh sẽ tiến triển một cách chậm rãi trong năm 2010.

Ông Ren Yanli, cựu giám đốc nghiên cứu về Giáo hội Công giáo thuộc Học viện khoa học xã hội Trung quốc tại Bắc kinh nói rằng Trung Quốc rất muốn liên lạc với Tòa thánh, nhưng không vội vã thiết lập các quan hệ chính thức.

Ông Ren ghi nhận: so với các phong trào ly khai ở Tây Tạng hay Tân Cương, Giáo hội Công giáo ít gây ra xáo trộn hơn, cho nên chính phủ Trung Quốc thấy chưa khẩn thiết để thiết lập quan hệ chính thức với Tòa thánh.

Ông tiết lộ rằng Tòa thánh đã gởi phái đoàn đến Bắc kinh dạo tháng 12 năm 2008 và dạo tháng 2 và tháng 5 năm 2009. Tuy nhiên, ông Ren nói rằng những cuộc đàm phán kín đó đã không mang lại kết quả tích cực nào. Theo ông, một trong những trở ngại lớn là việc Tòa thánh cho công bố một bản toát yếu để làm sáng tỏ một số điểm trong lá thư của Ðức thánh cha Benedicto XVI gởi cho người Công giáo Trung quốc hồi tháng 6 năm 2007. Một phụ chú trong bản toát yếu cho phép các đức giám mục hay các vị giám quản giáo phận, nhứt là các vị thuộc Giáo hội thầm lặng, xin Tòa thánh các năng quyền đặc biệt "khi hoàn cảnh đòi hỏi". Ðây là điều mà thư của Ðức thánh cha đã không nhìn nhận.

Tuy nhiên, theo ông Ren, trong ba năm vừa qua, Trung Quốc đã có thái độ uyển chuyển hơn đối với việc truyền chức giám mục. Một cách cụ thể, Trung Quốc đã nhắm mắt làm ngơ khi các ứng viên bí mật xin tòa thánh phê chuẩn.

Theo luật Giáo hội, Ðức giáo hoàng là người bổ nhiệm giám mục. Ðây là điều mà chính quyền cộng sản Trung Quốc không chấp nhận.

Ông Ren nói rằng Trung Quốc và Tòa Thánh nên thảo luận với nhau về việc chọn lựa các ứng viên giám mục để tránh tình trạng căng thẳng như đã xảy ra hồi năm 2006 khi Giáo hội công khai tại đây truyền chức cho ba giám mục mà không có phép của Tòa thánh.

Về phần mình, ông Kwun Ping Hung, một quan sát viên về Giáo hội tại Trung Quốc hiện đang làm việc tại Hongkong, cho rằng đã có tiến bộ trong quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa thánh trong năm 2009. Ông hoan nghênh việc hai bên đã tránh tranh cãi với nhau về quyền bổ nhiệm giám mục.

Theo ông Hung, trong những năm gần đây, Tòa thánh và Bắc Kinh đều thỏa thuận với nhau về một số ứng viên giám mục. Tuy nhiên, còn quá sớm để kết luận rằng hai bên đã đạt được đồng thuận về vấn đề này. Theo ông, đây là vấn đề trọng tâm mà hai bên sẽ bàn thảo trong cuộc đối thoại vào năm 2010.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page