Chính phủ và đảng Hồi giáo tại Malaysia

lên án các cuộc tấn công

nhắm vào các nhà thờ Kitô giáo

 

Chính phủ và đảng Hồi giáo tại Malaysia lên án các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ Kitô giáo.

Bangkok [Ucanews 8/1/2010] - Thủ tướng Malaysia và đảng Hồi giáo đối lập tại nước này lên án cuộc tấn công đốt phá 3 nhà thờ tại thủ đô Kuala Lumpur hôm 8 tháng Giêng năm 2010.

Thủ tướng Malaysia, ông Najib Abdul Razak tuyên bố trước báo chí rằng ông đã ra lệnh cho cảnh sát thắt chặt an ninh tại tất cả các nhà thờ.

Một số người Công giáo Malaysia nói với hãng thông tấn Công giáo Ucanews rằng họ sợ có những động lực chính trị đằng sau các cuộc tấn công và cho rằng các cuộc tấn công gắn liền với phán quyết của tòa án tối cao cho phép người ngoài Hồi giáo được xử dụng từ Allah.

Về phần mình, ông Salahuddin Ayub, phó chủ tịch Ðảng Hồi giáo Malaysia, nhắc lại rằng Hồi giáo nghiêm cấm các cuộc tấn công nhắm vào bất cứ nơi thờ phượng nào.

Các cuộc tấn công hôm 8 tháng Giêng năm 2010 nhắm vào Nhà thờ Ðức Mẹ mông triệu của Giáo hội Công giáo và hai nhà thờ khác của Tin Lành.

Cha Muthu, chính xứ nhà thờ Ðức Mẹ Mông Triệu nói rằng ngài kêu gọi các thành viên của 30 cộng đồng cơ bản của giáo xứ tiếp tục xây dựng tình hữu nghị với người láng giềng Hồi giáo và bảo đảm với họ rằng Giáo hội Công giáo không hề có ý đồ dụ dỗ họ trở lại Công giáo.

Trong khi đó thì các tổ chức Hồi giáo lại chuẩn bị các cuộc biểu tình trên toàn quốc để phản đối việc tối cao pháp viện cho phép người ngoài Hồi giáo được xử dụng từ Allah. Báo chí tại Malaysia ghi nhận có các cuộc biểu tình ôn hòa tại ba đền thờ hồi giáo ở thủ đô Kuala Lumpur.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page