Các đức giám mục cộng hòa Tiệp

tố cáo phán quyết

của tòa án nhân quyền âu châu

 

Các đức giám mục cộng hòa Tiệp tố cáo phán quyết của tòa án nhân quyền âu châu.

Praha [CWN 8/1/2010] - Các đức giám mục tại Cộng Hòa Tiệp tố cáo phán quyết của tòa án nhân quyền âu châu về việc treo thánh giá trong các trường công lập tại Ý.

Tưởng cũng nên nhắc lại: hồi tháng trước, tòa án nhân quyền âu châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp quốc, đã đưa ra phán quyết cấm không được treo thánh giá trong các trường công lập tại Ý. Tòa án này nói rằng tòa đưa ra phán quyết như thế là để "đẩy mạnh sự thống nhứt giữa các thành viên của Liên Âu nhằm bảo vệ và thực hiện những lý tưởng và nguyên tắc vốn là gia sản chung của lục địa"

Phản ứng trước phán quyết trên đây, các đức giám mục Tiệp khẳng định rằng thánh giá chính là một phần của gia sản này.

Trong một tuyên ngôn, các Ðức giám mục Tiệp tuyên bố: "Kitô giáo, vốn không ngừng công bố các quyền và tự do của mỗi người, là một phần của những lý tưởng và nguyên tắc tạo thành di sản chung của các quốc gia âu châu."

Tuyên ngôn được cho công bố hôm mùng 5 tháng Giêng năm 2010 viết: "Thánh Giá, một thành tố cơ bản của Kitô giáo, là biểu tượng của chính gia sản chung của Âu Châu. Hội đồng Giám mục Tiệp chống lại những nỗ lực nhằm xóa bỏ những biểu hiện của văn hóa Kitô giáo khỏi đời sống xã hội và thay thế bằng những thái độ vô thần".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page