Những người chống lại thỏa ước Lisboa

nói rằng họ được sự ủng hộ của

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh

 

Những người chống lại thỏa ước Lisboa nói rằng họ được sự ủng hộ của Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Dublin, Ireland [CWN 2/10/2009] - Những người Ái Nhĩ Lan chống lại Thỏa Ước Lisboa nói rằng họ được sự hỗ trợ của Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Thật vậy, trong cuộc họp báo tại Praha, Cộng hòa Tiệp hồi cuối tuần qua, Ðức hồng y Bertone lên tiếng chỉ trích Liên Âu vì lập trường của Liên hiệp trong một số vấn đề như phá thai và hôn nhân đồng tính. Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh nói rằng một số quốc gia, như Ái Nhĩ Lan, thấy cần phải tự bảo vệ chống lại những hành động vô luân ấy. Ca ngợi Ái Nhĩ Lan vì bảo vệ định chế hôn nhân, Ðức hồng y Bertone nói rằng "Giáo hội muốn ủng hộ những quốc gia nào hành xử như thế".

"Coir", một tổ chức Công giáo chống lại Thỏa ước Lisboa, tán thành lời phát biểu của Ðức hồng y Bertone. Tổ chức này nói rằng "Ðức hồng y đã lên tiếng công khai chống lại việc Liên Âu áp đặt những giá trị thế tục lên Ái Nhĩ Lan".

Về phần mình, ông Declan Ganley, lãnh tụ của một phong trào dân sự chống lại thỏa ước nói rằng ông khuyến khích tất cả mọi người Công giáo thuần thành hãy lắng nghe tiếng nói của Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Riêng Hội đồng Giám mục Ái Nhĩ Lan lại lên tiếng ủng hộ Thỏa Ước Lisboa. Tuy không chính thức bày tỏ lập trường về chiến dịch trưng cầu dân ý, các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan phê bình những người chống lại thỏa ước và bác bỏ lập luận cho rằng thỏa ước sẽ bắt luật pháp nước này lệ thuộc vào các phán quyết của các tòa án liên âu.

Ðược biết kết quả cuộc trưng cầu dân ý diễn ra hôm thứ Sáu 2 tháng 10 năm 2009 cho thấy dân chúng Ái Nhĩ Lan đã phê chuẩn Thỏa ước Lisboa và như vậy cho phép nước này gia nhập hoàn toàn vào Liên Âu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page