Ðức thánh cha quan ngại

về tình hình tại Guine

 

Ðức thánh cha quan ngại về tình hình tại Guine.

Vatican [AFP 4/10/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI quan ngại về tình hình tại Guine.

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa nhựt 4 tháng 10 năm 2009, Ðức thánh cha kêu gọi "đối thoại và hòa giải" tại Guine, 6 ngày sau khi các lực lượng an ninh sát hại một số người biểu tình.

Ðức thánh cha nói: "Trong những ngày vừa qua, tôi đã theo dõi với nhiều quan ngại những cuộc bạo động đã làm cho dân chúng tại Guine bị chao đảo." Ðức thánh cha chia buồn với gia đình các nạn nhân và kêu gọi các phe phái hãy đối thoại và hòa giải với nhau. Ngài tin chắc rằng các phe phái sẽ không ngần ngại tìm ra một giải pháp công bình và hợp lý.

Ðược biết hôm thứ Hai 28 tháng 9 năm 2009, trong một cuộc mitting ôn hòa diễn ra tại thủ đô Conakry, các lực lượng an ninh đã can thiệp và giết hại nhiều người. Chính phủ quân phiệt tại Guine nói rằng con số nạn nhân là 56 người. Nhưng theo Liên hiệp quốc, con số này lên đến 150 người.

Ðức thánh cha nói: "Tôi không muốn quên những cuộc xung đột hiện đang diễn ra và đang đe dọa hòa bình và an ninh của các dân tộc tại lục địa Phi Châu".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page