Ðức thánh cha khai mạc 

Thượng hội đồng Giám mục thế giới

về Phi Châu

 

Ðức thánh cha khai mạc Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu.

Vatican [CNA 4/10/2009] - Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI nhắc nhớ rằng chính Chúa Thánh Thần là Ðấng hướng dẫn Giáo hội và Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu.

Trong bài suy niệm trước khi đọc Kinh truyền tin trưa Chúa Nhựt 4 tháng 10 năm 2009, Ðức thánh cha giải thích rằng Thượng hội đồng Giám mục thế giới không phải là một "hội nghị nghiên cứu" hay một "đại hội qui hoạch chương trình". Ngài nói: "Chúng ta nghe các bản báo cáo và các bài diễn văn, chúng ta thảo luận trong các nhóm, những tất cả chúng ta biết rằng chúng ta không phải là tác nhân. Chính Chúa và Thánh Thần của Ngài mới là Ðấng hướng dẫn Giáo hội".

Theo Ðức thánh cha, điều quan trọng nhứt cho mỗi người là phải lắng nghe nhau và lắng nghe mọi người, cũng như lắng nghe điều Chúa muốn nói với chúng ta.

Ðức thánh cha nhắc lại rằng "Phi châu là lục địa giàu sự sống con người, nhưng tiếc thay lại là một sự sống bị đánh dấu bởi con số quá nhiều người đang đau khổ vì bất công và nghèo đói. Giáo hội cam kết khắc phục điều đó bằng sức mạnh của Tin Mừng và tình liên đới cụ thể của nhiều tổ chức và sáng kiến bác ái."

Buổi chiều cùng ngày, tại Vương cung Thánh đường thánh Phêrô, Ðức thánh cha đã chủ sự thánh lễ khai mạc Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu. Trong bài giảng thánh lễ, ngài đã kêu gọi một cuộc cách mạng về thánh thiện. Ðặc biệt, ngài nhấn mạnh đến chỗ đứng tối thượng của Chúa trong cuộc sống và kêu gọi bảo vệ hôn nhân và trẻ em, chống lại nạn bạo động.

Mở đầu bài giảng, Ðức thánh cha gợi lại Thượng hội đồng Giám mục thế giới lần thứ nhứt về Phi Châu diễn ra dưới thời Ðức Gioan Phaolo II năm 1994.

Ngài cảnh cáo rằng "buồng phổi thiêng liêng" là Phi Châu có nguy cơ phải chịu hai thứ bệnh nguy hiểm. Một là chủ nghĩa duy vật thực tiễn đi đôi với tư tưởng duy tương đối và "hư vô" hiện đang tràn lan tại Tây Phương. Hai là "chủ nghĩa tôn giáo cực đoan", quyện lẫn vào các quyền lợi chính trị và kinh tế.

Theo Ðức thánh cha, công việc của Thượng hội đồng Giám mục thế giới lần này cần phải tập trú vào hai chủ đề là hôn nhân và trẻ em.

Nhắc lại giáo huấn của Kinh Thánh, Ðức thánh cha khẳng định rằng hôn nhân không thể hiện hữu bên ngoài quan hệ với Thiên Chúa. Bao lâu còn bảo tồn và phát huy đức tin của mình, Phi Châu có thể tìm thấy vô số phương thế để mang lại lợi ích của gia đình được xây dựng trên hôn nhân.

Về vấn đề trẻ em, Ðức thánh cha cho biết trẻ em là thành phần lớn nhứt tại Phi Châu hiện đang phải đau khổ. Giáo hội tại Phi Châu thể hiện tình mẫu tử đối với trẻ thơ và các thai nhi, bởi vì cũng như Chúa Giêsu, Giáo hội xem trẻ em trước tiên như những người cần được chăm sóc. Giáo hội lại càng không xem trẻ em như đối tượng để khai thác, mà như những con người có đầy đủ các quyền.

Theo Ðức thánh cha, để đối phó với những thách đố trên đây, Giáo hội tại Phi Châu cần phải thực hiện "một cuộc rao giảng Tin Mừng mới, biết quan tâm đến những thay đổi xã hội nhanh chóng của thời đại và hiện tượng toàn cầu hóa". Ngoài con số tín hữu, Giáo hội cần phải không ngừng chú trọng đến "phẩm chất cao" của đời sống Kitô là sự thánh thiện. Các mục tử và mọi thành phần Dân Chúa được mời gọi nên thánh. Riêng giáo dân được mời gọi tỏa hương thơm thánh thiện trong gia đình, nơi làm việc, học đường và mọi lãnh vực xã hội và chính trị.

Cách riêng, Ðức thánh cha kêu gọi tinh thần hòa giải tại Phi Châu. Ngài nói rằng "hòa giải là một quà tặng của Chúa mà con người cần phải đón nhận. Hòa giải là nền tảng vững chắc để xây dựng hòa bình và hòa bình là một điều kiện tiên quyết cho sự tiến bộ đích thực của nhân loại và xã hội".

Kết thúc bài giảng trong thánh lễ khai mạc Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu, Ðức thánh cha kêu gọi "các đan viện và các cộng đồng tu tại Phi Châu cũng như trên khắp thế giới, các giáo xứ và các phong trào, các bệnh nhân và những ai đang đau khổ hãy cầu nguyện cho công việc của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ hai về Phi Châu này".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page