Các tổ chức bác ái Công giáo Hoa kỳ

cứu trợ các nạn nhân bão lụt

tại Phi Luật Tân

 

Các tổ chức bác ái Công giáo Hoa kỳ cứu trợ các nạn nhân bão lụt tại Phi Luật Tân.

Washington [CNS 28/09/2009] - Các tổ chức bác ái Công giáo Hoa kỳ cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Phi Luật Tân.

Ông Luc Picard, đại diện của Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ tại Manila, cho biết "nhiều người đã mất tất cả và hiện đang tạm sống trong các trường học".

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa kỳ CNS hôm 28 tháng 9 năm 2009, ông Picard nói rằng dân chúng Phi gọi trận lũ lụt xảy ra hôm thứ Bảy 26 tháng 9 năm 2009 là "Trận Bảo Katrina tại Phi Luật Tân".

Ông Picard cho biết hiện các nhân viên cấp cứu vẫn còn tìm kiếm những người mất tích vì bị nước cuốn hay bị đất chùi chôn vùi.

Trận lũ lụt đã diễn ra tiếp theo Cơn bão "Ketsana" hay gọi bằng tiếng Phi là "Ondoy". Cho tới nay, số người thiệt mạng đã lên đến hằng trăm người.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page