Các Ðức giám mục Ấn độ

và dự luật chống lại bạo động tôn giáo

 

Các Ðức giám mục Ấn độ và dự luật chống lại bạo động tôn giáo.

Ấn độ [Zenit 28/09/2009] - Các Ðức giám mục Ấn độ kêu gọi cần có một luật hữu hiệu chống lại bạo động nhân danh tôn giáo.

Hồi tuần qua, một ủy ban quốc hội Ấn độ đã nhóm họp để thảo luận đề một dự luật mệnh danh là "Luật về hài hòa cộng đồng". Dự luật sẽ được đưa ra biểu quyết tại Quốc hội.

Các Ðức giám mục Ấn độ xem đây là một bước quan trọng cần vượt qua để đề phòng những trường hợp bạo động nhân danh tôn giáo như đã từng xảy ra hồi năm 2008 tại bang Orissa.

Các vị chủ chăn Giáo hội Ấn độ kêu gọi cần phải đưa vào dự luật những biện pháp có tính cách hồi tố để trừng phạt những tội ác trong quá khứ.

Hội đồng Giám mục nước này đã mở ra một loạt các cuộc gặp gỡ với các cộng đồng Kitô khác nhau cũng như đại diện của các nhóm tôn giáo thiểu số khác như Hồi giáo và đạo Sikh.

Các đức giám mục Ấn độ cho rằng chính Nhà nước phải đền bù những thiệt hại cho các nạn nhân của các cuộc bạo động.

Các ngài cũng yêu cầu chính phủ trung ương phải can thiệp trong trường hợp các bang không chấm dứt được bạo động, bằng cách thiết lập những tòa án đặc biệt để xét xử những vụ bạo động vì lý do tôn giáo. Theo các Ðức giám mục Ấn độ, chính phủ liên bang có một trách nhiệm pháp lý cao hơn các viên chức là những người không thể ngăn ngừa được bạo động.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page