Các dân biểu Công giáo Macau

quyết tâm phục vụ dân chúng

 

Các dân biểu Công giáo Macau quyết tâm phục vụ dân chúng.

Macau [Ucanews 24/09/2009] - Các dân biểu Công giáo vừa đắc cử vào ủy ban lập pháp Macau cương quyết phục vụ dân chúng.

Có hai người Công giáo thuộc đảng dân chủ tại Macau đã được trực tiếp bầu vào Hội đồng lập pháp khóa 4. Cả hai đều bày tỏ hy vọng sẽ đưa các giá trị kito vào luật pháp.

Ông Chan Wai Chi, 52 tuổi, người đắc cử dân biểu lần đầu tiên, đã nói với hãng tin Ucanews rằng ông cảm thấy gánh nặng của thập giá đang đè trên vai, bởi vì nhà lập pháp là người phải phục vụ dân chúng.

Ðược biết cư dân của cựu thuộc địa Bồ Ðào Nha này chỉ được quyền bầu chọn 12 người trong tổng số 29 dân biểu. 17 ghế còn lại hoặc được những nhóm có quyền lợi đặc biệt bầu chọn hoặc được nhà lãnh đạo Macau bổ nhiệm.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page