Các nhà lãnh đạo Kitô Ấn độ

hoan hỉ về việc những kẻ sát nhân

tại bang Orissa bị kết án tù chung thân

 

Các nhà lãnh đạo Kitô Ấn độ hoan hỉ về việc những kẻ sát nhân tại bang Orissa bị kết án tù chung thân.

New Delhi [Ucanews 24/09/2009] - Các nhà lãnh đạo Kitô Ấn độ nói rằng bản án chung thân dành cho 5 người can tội giết một vị Mục sư tại bang Orissa hồi năm 2008, củng cố niềm tin của dân chúng vào hệ thống tư pháp của xứ sở.

Hôm 23 tháng 9 năm 2009, một tòa án tại bang Orissa, miền đông Ấn độ, đã kết án tù chung thân 5 người đã tham gia vào việc sát hại Mục sư Tin lành Akbar Digal tại làng Tatamaha ngày 26 tháng 8 năm 2008.

Cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn độ, nói rằng bản án không chỉ "tái lập niềm tin của dân chúng vào hệ thống tư pháp của xứ sở" mà còn mang lại hy vọng cho những vụ án liên quan đến vụ bạo động tại bang Orissa hồi năm 2008.

Một phiên tòa diễn ra tại trung tâm hành chánh của Huyện Kandhamal vào ngày hôm trước cũng đã kết án sáu người khác 3 năm tù ở vì tội nổi lửa tấn công nhà của một ký giả tại làng Phiringia ngày 12 tháng 12 năm 2007. Cảnh sát đã bắt giữ 11 người trong vụ này, nhưng tòa tha bổng cho 5 người vì thiếu bằng cớ.

Tưởng cũng nên nhắc lại, dạo tháng 8 năm 2008, những người Ấn giáo cực đoan tại huyện Kandhamal, bang Orissa, đã tấn công vào các tín hữu Kitô. Các cuộc bạo động kéo dài trong 7 tuần lễ liền đã làm cho khoảng 90 người chết và 50 ngàn người phải đi lánh nạn.

Nhận định về bản án nói trên, cha Joseph nói với hãng tin Ucanews rằng công lý đã được trả lại cho các nạn nhân. Cha hy vọng rằng bản án này sẽ là một cảnh cáo cho những ai muốn đứng trên pháp luật.

Tuy nhiên, linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn độ phê bình chính phủ vì quá chậm trể trong việc tái thiết. Ngài nói rằng với mùa đông sắp tới, nếu công việc tái thiết nhà cửa chưa hoàn thành, nhiều người phải gặp nhiều vấn đề hơn.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page