Các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi

khối G20 quan tâm đến người nghèo

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi khối G20 quan tâm đến người nghèo.

Pittsburgh, Hoa kỳ [CNS 23/09/2009] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa kỳ kêu gọi khối G20 quan tâm đến người nghèo.

Ðược biết các nhà lãnh đạo của 20 nước tiên tiến nhứt trên thế giới đã tham dự một hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại thành phố Pittsburgh, bang Pensylvania, Hoa kỳ trong hai ngày 24 và 25 tháng 9 năm 2009.

Nhân dịp này, khoảng 30 nhà lãnh đạo tôn giáo Kitô, Do thái, Hồi giáo và đạo Sikh tại Hoa kỳ đã đến gặp gỡ với các đại diện của phái đoàn Hoa Kỳ tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Là một trong số các vị đại diện tôn giáo, Ðức cha William Winter, Giám mục phụ tá về hưu của giáo phận Pittsburgh, nói rằng ngoài các quan tâm về kinh tế, các nhà lãnh đạo thế giới cũng cần phải nhận ra rằng quan tâm đến người nghèo là một nghĩa vụ luân lý.

Về phần mình, ông Stephen Colecchi, giám đốc Văn Phòng Công lý và Hòa Bình Thế Giới của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, đã trích dẫn thư của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ gởi cho khối G8 dạo tháng 6 năm 2009 như sau: "Mĩa mai thay, người nghèo là những người đã "góp phần ít nhứt" để tạo nên cuộc khủng hoảng kinh tế mà thế giới đang đương đầu, nhưng cuộc sống của họ lại phải chịu thiệt thòi hơn cả".

Ông Colecchi cũng trích dẫn lá thư của Ðức thánh cha gởi cho khối G20 họp tại London dạo tháng 5 năm 2009. Trong lá thư, Ðức thánh cha than phiền về việc các nước giàu muốn cắt giảm hay ngưng tài trợ cho các chương trình tại Phi Châu và các nước nghèo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page