Hội Nghị Ðông Nam Á về phụng vụ

 

Hội Nghị Ðông Nam Á về phụng vụ.

Makati, Phi Luật Tân [Ucanews 22/09/2009] - Các nhà phụng vụ Ðông Nam Á Châu nói rằng cần phải thêm vào lịch phụng vụ những ngày lễ mới và thay thế những biểu tượng tôn giáo không còn ý nghĩa.

Yêu cầu trên đây đã được đưa ra tại Diễn Ðàn Phụng Vụ Ðông Nam Á lần thứ 13 được tổ chức tại Makati, Phi Luật Tân từ ngày 16 đến 21 tháng 9 năm 2009. Khoảng 50 tham dự viên đến từ các nước đông nam Á trong đó có Việt nam, đã thảo luận về đề tài: "Năm Phụng Vụ và hội nhập văn hóa".

Tuyên ngôn được đưa ra tại hội nghị có đoạn viết như sau: "vì thời gian là tương đối, vì hoàn cảnh là tạm bợ và vì văn hóa cũng như các truyền thống không ngừng tiến hóa, cho nên Giáo hội cần phải tiếp tục duyệt lại, phát mình và sáng tạo những ngày lễ phụng vụ sao cho phù hợp với nhu cầu của các tín hữu".

Trong tuyên ngôn chung kết, các tham dự viên ghi nhận rằng "hội nhập văn hóa thường diễn ra trong khuôn khổ được các sách phụng vụ chuẩn y và phải được thực thi như thế nào để sự hiệp nhứt của nghi Lễ Roma được bảo toàn". Các chuyên gia phụng vụ Ðông Nam Á châu nhấn mạnh rằng "hội nhập văn hóa của lịch phụng vụ không hề diễn ra như một lịch mới thay thế cho nghi lễ Roma". Tuy nhiên, theo các tham dự viên Hội Nghị, "hội nhập văn hóa không luôn luôn đáp ứng với những nhu cầu địa phương".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page