Một linh mục Ấn độ

hiến thận để cứu một người Ấn giáo

 

Một linh mục Ấn độ hiến thận để cứu một người Ấn giáo.

New Delhi [Asianews 22/09/2009] - Nhân năm linh mục, một linh mục Ấn độ hiến thận để cứu một người Ấn giáo.

Cha Davis Chiramel, 49 tuổi, thuộc bang Kerala, đã quyết định tặng một trái thận cho một người hoàn toàn xa lạ. Cha Chiramel hiện đang là cha sở giáo xứ Phanxico Xavie tại Vadanapally, bang Kerala. Ðầu năm 2009, cha đã quyết định tặng một trái thận cho một người Ấn giáo hoàn toàn xa lạ.

Tại Ấn độ, Pakistan và Nepal, việc buôn bán cơ phận, nhứt là thận, là một vấn đề lớn. Chính phủ Ấn đã gia tăng nỗ lực ngăn chận tệ nạn này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asianews, cha Chiramel nói rằng đối với ngài "hiến thận là một ơn lành của Chúa".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page