Các Ðức giám mục Bắc Phi

kêu gọi quan tâm đến Giáo hội tại đây

 

Các Ðức giám mục Bắc Phi kêu gọi quan tâm đến Giáo hội tại đây.

Tunis, Tunisia [CNS 22/09/2009] - Các Ðức giám mục Bắc Phi kêu gọi quan tâm đến Giáo hội tại vùng này.

Một số Giám mục tại vùng này cho rằng những thực tại của Giáo hội tại đây không được phản ánh trong Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm 2009.

Các vị cho rằng Tòa thánh xem ra không nhận ra được những vấn đề đặc thù của Bắc Phi và vùng hạ Sahara.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS, Ðức cha Maroun Lahham, người Tunisia, cho biết Hội đồng Giám mục Bắc Phi gồm các nước Algerie, Maroc, Tunisia cũng như Lybia và Mauritania đã gởi thư đến văn phòng Thượng hội đồng Giám mục thế giới để kêu gọi quan tâm đến tình trạng của người Công giáo trong vùng.

Ðức cha Lahham nói rằng mặc dù xét về địa lý, vùng Maghreb nằm trong lục địa Phi Châu, nhưng đây lại là một thực tại hoàn toàn khác biệt. Vị giám mục này cho rằng khi nói đến Phi Châu, các viên chức Tòa Thánh chỉ nghĩ đến "Phi Châu da đen", mà không nhắc tới các nước Bắc Phi.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page