Một vị lãnh đạo Giáo hội Croat

viếng thăm trại tập trung

đức quốc xã tại Croatia

 

Một vị lãnh đạo Giáo hội Croat viếng thăm trại tập trung đức quốc xã tại Croatia.

Zagreb [AFP 22/09/2009] - Một vị lãnh đạo Giáo hội tại Croatia viếng thăm một trại tập trung đức quốc xã ngay trên đất nước mình.

Theo dự trù, thứ Năm 24 tháng 9 năm 2009, Ðức hồng y Josip Bozanic, Tổng giám mục Zagreb, sẽ viếng thăm trại tập trung đức quốc xã Jasenovac, vốn được mệnh danh là trại "Auschwitz" tại Croatia.

Văn phòng của Tòa giám mục cho biết đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Croatia viếng thăm trại tập trung này.

Ngoài Jasenovac là trại tập trung được chế độ thân đức quốc xã cho dựng lên cách thủ đô Zagreb khoảng 100 cây số về hướng đông nam, Ðức hồng y Bozanic cũng viếng thăm một trại khác tại Stara Gradiska.

Trong thời đệ nhị thế chiến, hằng trăm ngàn người Serbia, Do thái, Tziganes và Croat chống chủ nghĩa Phat xit đã chết trong các trại tập trung của chế độ thân đức quốc xã.

Mỗi năm đều có một nghi lễ tưởng niệm các nạn nhân được tổ chức tại Jasenovac.

Nhiều người tố cáo Giáo hội Công giáo tại Croatia và vị lãnh đạo của Giáo hội trong thời đệ nhị thế chiến là Ðức cố hồng y Alojzije Stepinac đã cộng tác với chế độ thân đức quốc xã. Họ cũng lên án thái độ khoan nhượng của Giáo hội Công giáo trước những biểu hiện có mầu sắc "đức quốc xã" hiện nay trong xã hội Croat.

Bị chế độ cộng sản tố cáo thân Ðức quốc xã và bị quản thúc tại gia, đức hồng y Stepinac qua đời năm 1960. Ðức thánh cha Gioan Phaolo II đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước nhân dịp viếng thăm Croatia năm 1998.

Tin Ðức hồng y Bozanic viếng thăm trại tập trung Josenovac được người Serbia, cộng đồng Do thái và các cựu chiến binh chống đức quốc xã hoan hỉ đón nhận.

Dân số Croat hiện có khoảng 4 triệu 4 trăm ngàn người, trong số này 90 phần trăm theo Công giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page