Giám mục có nhiệm vụ giúp đỡ các linh mục

 

Giám mục có nhiệm vụ giúp đỡ các linh mục.

Castel Gandolfo [Zenit 22/09/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI nói rằng giám mục có nhiệm vụ giúp đỡ các linh mục.

Hôm thứ Hai 21 tháng 9 năm 2009, trong buổi tiếp kiến dành cho 120 vị giám mục được bổ nhiệm từ một năm trở lại, Ðức thánh cha khuyên các vị đừng quên rằng một trong những nhiệm vụ thiết yếu của giám mục là phải giúp đỡ các linh mục bằng gương sáng và tình huynh đệ.

Ðược biết nhóm các vị giám mục này đang tham dự một cuộc gặp gỡ do Bộ giám mục tổ chức tại Roma.

Trong buổi tiếp kiến tại Castel Gandolfo, Ðức thánh cha nhắc lại sự cần thiết phải "bảo vệ và khuyến khích các linh mục trung thành với bản sắc của mình, nhứt là trong giai đoạn tục hóa đày thử thách này".

Ðức thánh cha cũng mời gọi các vị hãy "nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng nơi linh mục, cổ võ sự hài hòa giữa cầu nguyện và công việc tông đồ nơi họ".

Ðức thánh cha mời gọi các đức giám mục đề cao cảnh giác trước tình trạng làm việc quá nhiều của linh mục cũng như giám mục. Ngoài ra các khó khăn và công việc gia tăng khi phải đương đầu với những thực tại mới và những đòi hỏi mục vụ ngày càng nhiều.

Tuy nhiên, theo Ðức thánh cha, không nên vì những vấn đề và sáng kiến hướng dẫn con người trên con đường của Chúa mà giám mục và linh mục xao lãng sự kết hiệp thân tình với Chúa Kitô. Do đó, luôn sẵn sàng phục vụ không có nghĩa là phải giảm bớt hay làm lu mờ đời sống thiêng liêng. Ðức thánh cha khẳng định: "Thời giờ linh mục và giám mục dành cho Chúa trong sự cầu nguyện luôn luôn là thời giờ được xử dụng tốt nhứt".

Cuối cùng, Ðức thánh cha nhắc lại rằng "linh mục cần phải được kết hiệp với Chúa". Trọng tâm của cuộc sống linh mục phải là bí tích Thánh Thể.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page