Giáo hội tại Ý kêu gọi cuộc sống tiết độ

trong sinh hoạt chính trị

 

Giáo hội tại Ý kêu gọi cuộc sống tiết độ trong sinh hoạt chính trị.

Roma [AFP 21/09/2009] - Giáo hội tại Ý kêu gọi sống tiết độ trong sinh hoạt chính trị.

Trong phiên họp của ban thường vụ Hội đồng Giám mục Ý hôm thứ Hai 21 tháng 9 năm 2009, Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này,đã kêu gọi "chừng mực và tiết độ" trong sinh hoạt chính trị.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đưa ra lời kêu gọi trên đây vào giữa lúc cuộc sống riêng tư không mấy tốt đẹp của thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, ngày càng bị tiết lộ.

Trong bài diễn văn khai mạc khóa họp của ban thường vụ Hội đồng Giám mục Ý, Ðức hồng y Bagnasco nói rằng theo Hiến Pháp, bất cứ ai đảm nhận một chức vụ công quyền cũng đều phải ý thức về sự chừng mực, tiết độ, kỷ luật và danh dự mà chức vụ đòi hỏi.

Ðức hồng y đã nhắc lại lời tuyên bố về "tầm quan trọng của các giá trị đạo đức và luân lý trong chính trị" mà Ðức thánh cha đã đưa ra hồi đầu tháng 7 năm 2009.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý kêu gọi mọi người, cá nhân, đoàn thể và các tổ chức hãy nhìn về phía trước và vượt qua được bầu khí căng thẳng và đối đầu trường kỳ vốn chỉ làm hại cho xã hội.

Từ nhiều tháng qua, thói trăng hoa của thủ tướng Ý đã bị một số báo chí tại Ý cũng như nước ngoài phanh phui. Riêng giám đốc của báo Avvenire, nhựt báo của Hội đồng Giám mục Ý, là ông Dino Boffo, đã lên tiếng chỉ trích cuộc sống của thủ tướng. Cuộc phản công của báo Il Giornale do gia đình ông Berlusconi làm chủ đã khiến ông Boffo phải đệ đơn từ chức.

Nhắc đến biến cố này, Ðức hồng y Bagnasco cho rằng đây là một hành động bất công nhắm vào một người đã từng lên tiếng thay cho cộng đồng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page