Chuẩn bị Thượng hội đồng Giám mục thế giới

về Trung Ðông

 

Chuẩn bị Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông.

Roma [Zenit 21/09/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI loan báo rằng các chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông đang được tiến hành.

Trong một cuộc gặp gỡ với các Ðức thượng phụ và Giám mục Ðông phương tại Castel Gandolfo hôm thứ Bảy 18 tháng 9 năm 2009, Ðức thánh cha đã chính thức loan báo rằng Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm 2010.

Ðức thánh cha cho biết chủ đề của Thượng hội đồng Giám mục này sẽ là: "Giáo hội Công giáo tại Trung Ðông: hiệp thông và làm chứng". Chủ đề được trích từ đoạn 4 câu 32 trong sách tông vụ tông đồ như sau: "các tín hữu một lòng một trí với nhau".

Ðức thánh cha giải thích những lý do thúc đẩy ngài chọn lựa chủ đề này, bởi vì mỗi khi nói đến hòa bình, ngài nghĩ ngay tức khắc đến những vùng tại Trung Ðông.

Hội đồng tiền Thượng hội đồng Giám mục thế giới đã nhóm họp lần đầu tiên hôm thứ Hai 21 tháng 9 năm 2009 tại trụ sở của Thượng hội đồng Giám mục thế giới ở Roma. Ðức cha Nikola Eterovic, Tổng thư ký của Thượng hội đồng Giám mục thế giới cho biết mục đích của phiên họp là để đẩy mạnh việc chuẩn bị.

Tham dự cuộc gặp gỡ, ngoài các Ðức hồng y Ivan Dias, bộ trưởng bộ truyền giáo, Ðức hồng y Walter Kasper, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, còn có các vị Thượng phụ Công giáo Ðông phương.

Theo Ðức cha Eterovic, việc loan báo triệu tập một Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông không làm cho nhiều người ngạc nhiên, bởi vì trong nhiều năm qua, các vị mục tử trong vùng không ngừng đề nghị một thượng hội đồng như thế. Ðề nghị này đã được thành hình nhân chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức thánh cha Beneđitô XVI dạo tháng 5 năm 2009.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page