Hội thảo quốc tế về tự do tôn giáo

và dân chủ tại Mehico

 

Hội thảo quốc tế về tự do tôn giáo và dân chủ tại Mehico.

Mehico [Zenit 21/09/2009] - Một cuộc hội thảo quốc tế về tự do tôn giáo và dân chủ sẽ được tổ chức tại Mehico.

Các chuyên gia của toàn lục địa Mỹ Châu sẽ gặp nhau tại thành phố Mehico trong hai ngày 25 và 26 tháng 9 năm 2009 để thảo luận về tình trạng tự do tôn giáo tại Mehico và Mỹ Châu. Cuộc hội thảo quốc tế xoay quanh chủ đề "những tiếng nói: nhà nước thế tục và tự do tôn giáo".

Bà Mary Ann Glendon, giáo sư luật tại đại học Harvard và cựu đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa Thánh, khẳng định rằng "giữa tự do tôn giáo và sự duy trì một nhà nước dân chủ có một mối giây liên hệ rất chặt chẽ".

Cuộc hội thảo do "Quỹ Becket vì tự do tôn giáo" tổ chức. Quỹ Becket vì tự do tôn giáo là một tổ chức không chính phủ có một qui chế "tư vấn" tại Liên hiệp quốc. Quỹ này được Tổng giáo phận Mehico nâng đỡ và được đặt dưới sự bảo trợ của Hội Hiệp Sĩ Columbus Hoa Kỳ.

Ban tổ chức cho biết cuộc hội thảo sẽ đề cập đến nhiều vấn đề, từ việc tôn trọng tự do tôn giáo trên qui mô thế giới đến những vấn đề đặc thù tại nhiều quốc gia Mỹ Châu. Riêng đối với xã hội Mehico thì đây là một biến cố chưa từng có.

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ, bà Mary Ann Glendon khẳng định rằng "kinh nghiệm lịch sử cho thấy có một liên hệ chặt chẽ giữa tự do tôn giáo và việc duy trì một nhà nước dân chủ biết tôn trọng tự do tôn giáo của cá nhân, của Giáo hội và pháp quyền cũng như bảo đảm nhu cầu của những người công dân kém may mắn nhứt".

Về phần mình, ông Carl Anderson, hiệp sĩ tối cao của Hội Hiệp Sĩ Columbus cho rằng "tự do tôn giáo là một quyền cơ bản, là cốt lõi của các quyền con người và là viên đá gốc của một nền dân chủ lành mạnh".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page