Tình trạng di chuyển khó khăn

của các linh mục tại Myanmar

 

Tình trạng di chuyển khó khăn của các linh mục tại Myanmar.

Myitkyina, Myanmar [Ucanews 18/09/2009] - Các linh mục miền núi tại Myanmar gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp xúc với giáo dân.

Rừng núi và sông dưới chân núi Himalaya là những cản ngại lớn khiến các linh mục không thể thăm viếng hay tiếp xúc với giáo dân.

Trong bang Kachin, việc thông tin và việc đi lại đã không thay đổi nhiều kể từ khi quân đội Hoa kỳ và Trung quốc đánh bại lực lượng Nhựt Bản tại Myitkyina, thủ phủ của bang, cách dây gần 65 năm.

Nằm ở miền Bắc Myanmar, bang Kachin là nơi dân chúng đi bộ nhiều hơn là xử dụng xe gắn máy và thuyền bè.

Cha Paul Nbau Zau Lat, một linh mục thuộc sắc dân Kachin, là một trong 34 linh mục thuộc giáo phận Myitkyina. Vị linh mục này hiện đang là quản nhiệm của một giáo xứ cách thủ phủ Myitkyina khoảng 250 cây số về hướng Tây Bắc và không cách xa biên giới Ấn độ bao nhiêu.

Phải mất cả tháng vị linh mục này mới có thể đi thăm 22 làng thuộc giáo xứ của ngài. Nhiều làng chỉ được ngài đặt chân đến mỗi năm một lần. Nhưng cha cho biết, mặc dù rất ít được chăm sóc và tham dự các bí tích, giáo dân vẫn có một đời sống đức tin sâu xa.

Cha Zau Lat nói với hãng tin Ucanews rằng một số giáo dân chỉ được nghe Tin Mừng và biết tin tức khi có linh mục đến thăm.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page