Cuba cho phép sinh hoạt tôn giáo trong các nhà tù

 

Cuba cho phép sinh hoạt tôn giáo trong các nhà tù.

Cuba [Zenit 18/09/2009] - Cuba cho phép sinh hoạt tôn giáo trong các nhà tù.

Sau 50 năm cấm chế, chính phủ cộng sản Cuba mới đây tuyên bố cho phép cử hành thánh lễ trong các nhà tù.

Tưởng cũng nên nhắc lại, liền sau khi lên cầm quyền tại quốc gia hải đảo này, chủ tịch Fidel Castro đã ra lệnh ngăn cấm việc cử hành thánh lễ trong các nhà tù.

Quyết định cho phép mở lại các sinh hoạt tôn giáo trong các nhà tù đã được đương kiêm chủ tịch Cuba, ông Raul Castro Ruiz, bào đệ của ông Fidel Castro, cho công bố hôm thứ Tư 16 tháng 9 năm 2009.

Phản ứng trước tin này, cha Jose Felix Perez, thư ký của Hội đồng Giám mục Cuba, nhấn mạnh rằng vấn đề đã từng được mang ra thảo luận với chính phủ.

Mặc dù có nhiều chi tiết cần làm sáng tỏ, cha Perez cho biết Hội đồng Giám mục Cuba rất hoan hỉ đón nhận quyết định này. Quyết định cho phép phục hoạt các sinh hoạt tôn giáo trong các nhà tù cũng có giá trị đối với các Giáo hội Tin lành.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page