Quan hệ tốt đẹp giữa Giáo hội Công giáo

và Tòa thượng phụ Chính thống Mascova

 

Quan hệ tốt đẹp giữa Giáo hội Công giáo và Tòa thượng phụ Chính thống Mascova.

Roma [Zenit 18/09/2009] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo nói rằng Giáo hội Công giáo và Tòa thượng phụ Chính thống Mascova đã thắt chặt được những quan hệ tốt đẹp.

Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Ðức hồng y Walter Kasper nói rằng Giáo hội Công giáo và Tòa thượng phụ Chính thống Mascova đã vượt qua được mọi căng thẳng trong những năm vừa qua và hiện đang xây dựng một quan hệ bình thản, bình thường cũng như tích cực và xây dựng.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo đưa ra nhận định trên đây sau khi gặp gỡ với Ðức tổng giám mục Hilarion, người đứng đầu phân bộ ngoại giao của Tòa thượng phụ Mascova.

Ðức tổng giám mục Hilarion đã được Ðức thánh cha tiếp kiến tại Castel Gandolfo hôm thứ Sáu 18 tháng 9 năm 2009.

Trong cuộc gặp gỡ với người đại diện của Giáo hội Chính thống Nga, Ðức hồng y Kasper đã đề nghị được tổ chức một cuộc triển lãm tại Mascova. Về phần mình, Ðức tổng giám mục Hilarion cũng muốn tổ chức một cuộc triển lãm và một buổi hòa tấu tại Roma.

Trong cuộc gặp gỡ, hai bên cũng nói đến vấn đề trao đổi linh mục, các thần học gia và tất cả những gì có thể giúp cải thiện các quan hệ giữa hai Giáo hội và vượt qua những thành kiến cũng như thái độ nghi kỵ của Giáo hội Chính thống Nga đối với Giáo hội Công Giáo.

Ðức hồng y Kasper cũng nói đến việc Ðức thánh cha có thể viếng thăm Mascova. Tuy nhiên, ngài khẳng định rằng đây chỉ là chuyện bên lề trong cuộc hội thảo của ngài với đức Tổng giám mục Hilarion.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo cho biết: phía Giáo hội Chính thống Nga không từ chối một cuộc gặp gỡ với Ðức thánh cha. Tuy nhiên, nếu có, thì cuộc gặp gỡ có lẽ sẽ không diễn ra tại Mascova hay Roma, mà phải tại một nơi khác.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page