Giáo hội Công giáo tại Indonesia

phản đối luật cho phép ném đá

người phạm tội ngoại tình

 

Giáo hội Công giáo tại Indonesia phản đối luật cho phép ném đá người phạm tội ngoại tình.

Jakarta, Indonesia [ICN 16/09/2009] - Giáo hội Công giáo tại Indonesia phản đối luật cho phép ném đá những người phụ nữ phạm tội ngoại tình.

Giáo hội Công giáo tại Indonesia bày tỏ quan ngại sâu xa sau khi chính quyền tại tỉnh Aceh, miền Bắc đảo Sumatra, đã thông qua một luật mới cho phép ném đá những người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Ðược biết luật Hồi giáo Sharia đã được Quốc hội miền này nhứt trí thông qua và sẽ có hiệu lực trong vòng một tháng tới.

Luật mới này cũng kêu gọi áp dụng những khía cạnh khác của luật Hồi giáo nhằm trừng phạt nặng nề những hành động vô luân khác như đồng tính.

Từ lâu nay, tỉnh Aceh luôn tranh đấu đòi độc lập. Cuộc nội chiến đã chấm dứt vào năm 2005. Kể từ đó, vùng này được chính phủ Indonesia dành cho nhiều quyền tự trị. Hiện nay vùng này ngày càng áp dụng luật Hồi giáo.

Tin về luật mới được ban hành tại Aceh đã tạo ra nhiều lo ngại cho cộng đồng Kitô tại đây cũng như trên toàn quốc. Các tổ chức không chính phủ, những người bênh vực cho nhân quyền, các học giả và chuyên gia luật pháp đã công khai lên án luật này và khẳng định rằng luật này "hoàn toàn đi ngược lại việc tôn trọng nhân quyền".

Nhiều quan sát viên và thành viên của các đảng chính trị tại Indonesia nói rằng "ném đá là một hành động đi ngược lại Hiến Pháp Indonesia. Ðây là một hành động dã man, vô nhân đạo và hạ phẩm giá con người".

Việc cho phép áp dụng luật mới này khiến cho tỉnh Aceh ngày càng trở nên thù nghịch với những người không phải là tín đồ Hồi giáo. Tại thủ phủ Banda của tỉnh Aceh, hiện chỉ có một giáo xứ Công giáo với khoảng 1,500 tín hữu trong một tổng số dân là 2 trăm ngàn người.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page