Sáng hội " Pave the Way" trao tặng

danh hiệu " công chính" cho đức Piô XII

 

Sáng hội "Pave the Way" trao tặng danh hiệu "công chính" cho đức Piô XII.

New York [Zenit 16/09/2009] - Một sáng hội của người Do thái tại Hoa kỳ trao tặng danh hiệu "người công chính" cho đức Piô XII.

Theo báo Người Quan Sát Roma trong số ra ngày 17 tháng 9 năm 2009, Sáng hội có tên là "Pave the Way" [mở ra con đường] tại New York, Hoa kỳ, đã yêu cầu ghi tên của Ðức thánh cha Piô XII vào danh sách "những người công chính giữa các dân tộc".

Sáng hội "Pave the Way" là một tổ chức chuyên cổ võ và tưởng thưởng những hành động vì hòa bình xuyên qua đối thoại giữa các tôn giáo trên khắp thế giới.

Lời yêu cầu ghi tên đức Piô XII vào danh sách "những người công chính giữa các dân tộc" đã được ông Gary Lewis Krupp, sáng lập viên và chủ tịch của sáng hội, chia sẻ với Ðức thánh cha trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 16 tháng 9 năm 2009. Ông Krupp cũng trao cho Ðức thánh cha một cuốn sách viết về Ðức Piô XII "để bày tỏ lòng biết ơn vì những sáng kiến của ngài trong việc cổ võ cuộc đối thoại giữa Công giáo và Do thái".

Cuốn sách dày 255 trang này tóm tắt khoảng 3 ngàn tài liệu về Ðức Piô XII.

Sáng hội "Pave the Way" đã nhận được chỉ thị của Văn Phòng có tên là "Những người công chính giữa các dân tộc" thuộc bảo tàng viện Yad Vashem tại Israel, để giới thiệu những người cần được trao tặng tước hiệu này.

Ông Krupp cho biết trong những năm vừa qua, sáng hội của ông đã thu thập được nhiều tài liệu và chứng từ về đức Piô XII.

Ông Krupp giải thích rằng "trong phần lớn các trường hợp, những người được nhìn nhận là "người công chính giữa các dân tộc" đều là những người đã trực tiếp hành động để liều thân cứu thoát các cá nhân. Và ông khẳng định: "chúng tôi đã có đủ bằng chứng về việc đức Piô XII đã trực tiếp can thiệp để cứu thoát hàng ngàn người Do thái".

Người sáng lập "Pave the Way" đan cử trường hợp bác sĩ Guido Mendes. Chính Ðức thánh cha Piô XII đã trực tiếp can thiệp để gởi toàn bộ gia đình ông đến Palestine năm 1938.

Theo ông Krupp, người ta có thể khẳng định rằng vị giáo hoàng này bị đe dọa giết chết khi làm những hành động này. Trong một cuộc họp khẩn với các Ðức hồng y ngày 6 tháng 9 năm 1943, đức Piô XII đã ký tên vào một lá thư xin từ chức và sẵn sàng trong tư thế có thể bị bắt đi bất cứ lúc nào.

Ông Krupp còn trích dẫn chứng từ của đức ông Giovanni Ferrofino, hiện nay đã 97 tuổi, người đã từng là thư ký Tòa sứ thần Tòa thánh tại Port au Prince, Haiti, trong thời đệ nhị thế chiến. Ðức ông Ferrofino cho biết: thừa lệnh của đức Piô XII, Tòa sứ thần đã dàn xếp để xin chiếu khán nhập cảnh vào Cộng hòa Domingo cho những người Do thái đến từ Bồ Ðào Nha.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page