Một tín hữu Kitô Pakistan bị giết trong tù

 

Một tín hữu Kitô Pakistan bị giết trong tù.

Sialkot, Pakistan [Asianews 15/09/2009] - Một tín hữu Kitô Pakistan bị giết chết trong tù, sau khi bị giam giữ vì tội chống phạm thượng.

Ðược biết người tín hữu này tên là Fanish, 20 tuổi, đã bị bắt giữ tại một làng thuộc tỉnh Punjab hôm 12 tháng 9 năm 2009 vì tội chống phạm thượng. Anh đã bị giết chết trong tù tối thứ Hai 14 tháng 9 năm 2009.

Một thành viên của Ủy ban nhân quyền Pakistan khẳng định rằng cái chết của người thanh niên này là một vụ hành quyết. Cực lực lên án hành động dã man này, ông Nadeem Anthony nói với hãng thông tấn Asianews rằng cảnh sát cho biết người thanh niên đã treo cổ tự tử. Nhưng theo ông, đây là một điều phi lý. Theo ông Anthony, những vết thương trên thi thể của người thanh niên chứng tỏ rằng anh đã bị "hành quyết".

Fanish đã bị bắt giữ hôm thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2009 sau khi bị tố cáo vi phạm luật chống phạm thượng. Một ngày trước đó, một nhóm người Hồi giáo đã tập trung trước cửa nhà thờ tại làng Jaithikey, thuộc huyện Sialkot trong tỉnh Punjab, để gọi là "dạy cho các tín hữu Kitô một bài học".

Nhóm người cực đoan này đã nổi lửa thiêu hủy nhà thờ. Họ cũng cướp bóc hai căn nhà gần nhà thờ.

Theo hãng thông tấn Asianews, chính mối quan hệ giữa người thanh niên 20 tuổi này và một thiếu nữ Hồi giáo là nguyên nhân dẫn đến việc anh bị tố cáo vi phạm luật chống phạm thượng.

Theo cha Emmanuel Yousaf Mani, giám đốc của Ủy ban công lý và hòa bình toàn quốc Pakistan, "người Hồi giáo không chấp nhận việc một phụ nữ Hồi giáo yêu thương một tín hữu Kitô".

Hôm 14 tháng 9 năm 2009, Ủy ban này đã bày tỏ quan ngại về làn sóng bạo động "nhân danh luật chống phạm thượng" và chống các nhóm tôn giáo thiểu số đang gia tăng tại Pakistan.

Một cuộc bạo động cũng đã xảy ra tại làng Ghaziabad, gần Karachi, hôm thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2009: một nhóm Hồi giáo quá khích đã tấn công một tín hữu Kitô khoảng 40 tuổi. Sau khi đã ném đá vào nhà ông, họ tấn công vào nhà các tín hữu Kitô khác và tìm cách phá hủy ngôi nhà thờ Công giáo. Trong khi đó cảnh sát lại ra lệnh truy tìm người cháu của người đàn ông nói trên, vì bị tố cáo đã vi phạm luật chống phạm thượng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page