Thỉnh nguyện thư chống phá thai tại Peru

 

Thỉnh nguyện thư chống phá thai tại Peru.

Lima, Peru [CNA 14/09/2009] - Một vị giám mục Peru thu thập được 30 ngàn chữ ký để gởi đến Quốc hội nước này yêu cầu bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.

Hôm thứ Sáu 11 tháng 9 năm 2009, Ðức cha Jesus Moline Labarta đã gởi đến Quốc hội Peru một thỉnh nguyện thư mang chữ ký của 30 ngàn người nhằm kêu gọi bảo vệ sự sống.

Vào giữa lúc Tòa Bảo Hiến tại Peru đang thảo luận về tính cách hợp pháp của viên thuốc có tác dụng phá thai thường được gọi là "viên thuốc của ngày hôm sau", Ðức cha Labarta nói rằng phần lớn người dân Peru ủng hộ việc bênh vực sự sống.

Theo vị giám mục này, những người ký tên vào thỉnh nguyện thư "xác tín rằng cần phải lắng nghe tiếng nói của những người không thể lên tiếng nói, những người không được lắng nghe, các thai nhi, tức những người còn trong bụng mẹ".

Ðức cha Labarta cũng cho biết các cầu thủ của Ðội Bóng Ðá Chuyên Nghiệp "Chiclayo" đã cam kết mang những chiếc áo có viết khẩu hiệu "Nói không với phá thai" để tham gia chiến dịch bênh vực sự sống.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo CNA, Ðức cha Labarta nói rằng mục đích của thỉnh nguyện thư là "giúp cho các nhà lãnh đạo cảm thấy mình được các cử tri ủng hộ và khuyến khích những sáng kiến như thế được lan rộng khắp đất nước để cho thấy rằng phần lớn trong xã hội bênh vực sự sống trong mọi giai đoạn phát triển."

Ðức cha Labarta cũng khuyến khích người dân Peru hãy tham gia cuộc Tuần Hành vì Sự Sống sẽ diễn ra tại Chiclayo vào ngày 7 tháng 11 năm 2009.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page